Các sông băng lớn nhất tại Greenland tan chảy nhanh hơn dự báo

Sông băng Jakobshavn Isbrae đã mất hơn 1.500 tỷ tấn băng trong thời gian từ 1880-2012, trong khi các sông Kangerlussuaq và Helheim mất lần lượt 1.400 tỷ và 31 tỷ tấn băng trong thời gian 1990-2012.
Các sông băng lớn nhất tại Greenland tan chảy nhanh hơn dự báo ảnh 1Băng trôi trên sông băng ở gần Kulusuk, Greenland, ngày 15/8/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đan Mạch và Anh công bố một nghiên cứu cho thấy 3 sông băng lớn nhất ở Greenland - nơi chứa đủ lượng nước đóng băng để nâng mực nước biển toàn cầu lên khoảng 1,3m - có thể tan chảy nhanh hơn mức dự báo tồi tệ nhất.

Nhóm nghiên cứu sử dụng các hình ảnh lịch sử và nhiều dữ liệu khác để đánh giá lượng băng biến mất trên các con sông Jakobshavn Isbarea, Kangerlussuaq và Helheim ở Greenland trong thế kỷ 20.

Kết quả cho thấy đến năm 2000, nguyên nhân chính khiến mực nước biển tăng là các sông băng tan chảy và sự nở rộng của các đại dương khi nước biển ấm lên.

[Một khối băng diện tích khổng lồ tại Greenland đang tan chảy]

Nhưng trong 2 thập kỷ gần đây, lượng băng ở Greenland và Nam Cực đã trở thành nguồn cơn lớn nhất gây ra hiện tượng này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng sông băng Jakobshavn Isbrae đã mất hơn 1.500 tỷ tấn băng trong thời gian từ 1880-2012, trong khi các sông Kangerlussuaq và Helheim mất lần lượt 1.400 tỷ và 31 tỷ tấn băng trong thời gian 1990-2012.

Lượng băng tan đã góp phần làm mực nước biển toàn cầu tăng thêm 8mm.

Ủy ban tư vấn khoa học khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) đã dự báo mực nước biển tăng khoảng 30-110cm vào năm 2100 xuất phát từ mọi nguồn, tùy vào tình trạng khí thải.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, mang tên RCP8.5, do IPCC dự báo, tức là không làm gì để ngăn ô nhiễm CO2 trong thế kỷ XIX, sẽ dẫn tới hậu quả là nhiệt độ Trái Đất tăng 3 độC so với thời tiền công nghiệp.

Theo kịch bản RCP8.5, ba con sông băng nói trên sẽ làm nước biển toàn cầu tăng lên từ 9,1-14,9mm vào năm 2010.

Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm trên, được công bố trên tạp chí Nature Communications, chỉ ra rằng mức tăng nhiệt độ theo kịch bản trên đã cao gấp 4 lần so với trong thế kỷ XX, khi 3 sông băng đã đóng góp thêm 8mm vào mức dâng của nước biển.

Shfaqat Abbas Khan, một nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Đan Mạch, cho biết: "Kịch bản tồi tệ nhất đang bị đánh giá thấp. Băng tan có thể nhiều gấp 3 hoặc 4 lần so với dự báo trước đó"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.