Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, hồi 15 giờ ngày 14/10
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân về biết thông tin mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân về biết thông tin mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức trên 85m, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, chỉ cao hơn so với mực nước chết của hồ khoảng 5m và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây.
Mưa lũ và sét đánh đã làm 2 người tử vong và 1 người mất tích; đồng thời gây nhiều thiệt hại về tài sản và khiến giao thông tại nhiều nơi bị chia cắt.
Cơ quan khí tượng thủy văn cần tích hợp dữ liệu từ các hồ chứa để dự báo chính xác hơn trước 48 - 24 tiếng gửi cho địa phương đồng thời có những bản tin dự báo ở độ chính xác cao trước 3-6 tiếng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 150 ha rừng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.
Trong những ngày tới, nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực Nam Bộ và các tỉnh ở khu vực phía Bắc vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra.
Thời gian qua, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe người dân ở tỉnh Hòa Bình, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Thủ tướng yêu cầu rà soát, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, cung cấp thuốc men, khám chữa bệnh cho dân; tuyệt đối không để dân đói, rét, đau ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế.
Tiến độ chậm trễ của dự án kè xử lý sạt lở đường Bích-Trụ (xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại mà còn làm nứt tường nhà, vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt của người dân.
Hiện nay, cả nước có 63 dây chuyền sản xuất ximăng với công suất lò nung khoảng 2.500 tấn clanhke/ngày, thế nhưng mới chỉ có 35 dây chuyền đầu tư hệ thống phát điện nhiệt khí thải lò nung ximăng.
Trong số 482 trận động đất xảy ra trong năm 2024, có hơn 440 trận xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất còn lại xảy ra ở các tỉnh, thành phố như Quảng Nam, Phú Thọ, Hà Nội...
Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/1/2025, nguy cơ rét đậm, rét hại kèm theo sương muối và băng giá sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân.
Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.
Từ tháng 12/2024, không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ; trong đó rét đậm, rét hại trên diện rộng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.
Từ chiều tối 29/9 đến đêm 30/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 50-120mm, có nơi trên 200mm.
Hồi 6h ngày 24/9/2024, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,5 m, lưu lượng đến hồ 1.087 m3/s, lưu lượng xả 3.937 m3/s.
Sau khi đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 1h sáng ngày 23/9, Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 7h.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15 giờ ngày 22/9.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 12h ngày 22/9.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh yêu cầu các huyện Lạc Sơn, Đà Bắc tiếp tục triển khai biện pháp khẩn cấp, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã trực tiếp đến hiện trường và yêu cầu huyện Lương Sơn khẩn trương phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai san gạt, hạ cốt khu vực sạt lở xung yếu ở đồi Lủ Thao.
Chính quyền đã khẩn cấp di dời 43 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm sau khi khu vực đồi Lủ Thao (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sạt trượt xuống khu vực dân cư.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 9h20 ngày 17/9, trong 6h tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực của 5 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái.
Sau khi phát hiện vết nứt dài trên đồi Ao Ếch, Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn đã khẩn cấp sơ tán 29 hộ dân (với tổng số 108 người dân) ra khỏi vùng có nguy cơ về tạm trú tại những nơi an toàn.
Để giảm thiệt hại do sạt lở tại khu vực miền núi, theo PGS-TS Trần Tuấn Anh, các địa phương cần có được bản thống kê tới cấp thôn bản ở miền núi số lượng các mái dốc, các con suối có nguy cơ sạt lở.
Trong 6h tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực của 10 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.
Do ảnh hưởng bão số 3, mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường tỉnh 433 nối thành phố Hòa Bình với huyện Đà Bắc, gây khó khăn trong việc lưu thông của người và phương tiện.
Lào Cai hiện đang là địa phương có nhiều người chết và mất tích do bão, mưa lũ và sạt lở với 179 người (98 người chết, 81 người mất tích), trong đó tại huyện Bảo Yên có đến 110 chết và mất tích.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện...
Hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn, sạt lở tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều nơi đã xảy ra những tai nạn thương tâm. Nước sông vẫn đang dâng cao, rút chậm gây xáo trộn đời sống nhân dân.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện...
Vào khoảng 2 giờ ngày 12/9/2024, tại xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) xảy ra vụ sạt lở đất tại hộ ông B.V.C làm 2 người chết.
Trong khoảng thời gian từ ngày 13-21/9, khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông; tình hình lũ trên sông Hồng tại Hà Nội và một số sông ở miền Bắc dự báo biến đổi chậm.
Khoảng 2 giờ ngày 12/9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại hộ ông B.V.C ở xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) làm 2 người chết.
Tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hà Nam và tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả bão số 3 cũng như hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại.