Cơ quan nghiên cứu của Indonesia cho biết các lớp trầm tích có niên đại khoảng 1.800 năm được tìm thấy ở Lebak, Pangandaran và Kulon Progo cho thấy khu vực Nam Java từng hứng chịu sóng thần khổng lồ.
Kết quả phân tích sâu hơn về một mảnh xương cánh tay nhỏ và răng của hóa thạch cho thấy tổ tiên của người Hobbit thấp hơn khoảng 6cm và tồn tại cách đây 700.000 năm tại Indonesia.
Bức vẽ khắc họa hình ảnh ba người đang tương tác với một con lợn rừng, có niên đại hơn 51.000 năm, là một tác phẩm nghệ thuật kể chuyện sớm nhất được biết đến - một "bom tấn" của thời kỳ đồ đá.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, giải thưởng này nhằm vinh danh các nhà khoa học nữ mới vào nghề, có triển vọng, dựa vào những thành tích học tập và chuyên môn của họ.
Do sự biến mất nhanh chóng của môi trường sống trong rừng cũng như các chiến lược bảo tồn và kế hoạch bảo vệ chưa phù hợp, loài hoa Rafflesia lớn nhất thế giới đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith của Nhật Bản có thể được sử dụng để hỗ trợ phát triển xe điện tự hành và phao thông minh do Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia đang chế tạo.
SATRIA-1 sẽ được giám sát để đảm bảo tất cả các thiết bị có thể hoạt động bình thường và sẽ di chuyển đến đúng quỹ đạo vào tháng 11/2023 trước khi vệ tinh sẵn sàng hoạt động vào tháng 1/2024.
Vệ tinh nano SS-1 có chức năng giám sát Trái Đất, vận chuyển, liên lạc, nghiên cứu và thu thập dữ liệu cũng như xử lý các tình huống khẩn cấp trong thảm họa thiên tai.
Vaccine IndoVac sẽ được phép sử dụng để tiêm liều cơ bản cho những người chưa tiêm phòng, hoặc làm mũi tiêm kết hợp đối với những người trưởng thành đã tiêm bằng vaccine khác.
Trong các chủ nhân của giải "Nobel của châu Á" năm 2022 có bác sỹ nhãn khoa Nhật Bản Tadashi Hattori (58 tuổi) - người được trao giải vì đã tiến hành các ca phẫu thuật mắt miễn phí tại Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng vaccine Merah Putih được sản xuất tại Indonesia có thể hình thành kháng thể sau tiêm, đồng thời không gây tử vong hay bất thường trên nội tạng động vật được thử nghiệm.
Hiệp hội bác sỹ Indonesia công bố 5 loại thuốc không hiệu quả trong điều trị COVID-19 gồm: Ivermectin, Chloroquine, Oseltamivir, Azithromycin và huyết tương của người mắc trong giai đoạn hồi phục.
Giải thưởng năm nay nhằm nâng cao nhận thức về những tiến bộ vượt bậc của phụ nữ trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề cấp bách trong cộng đồng ASEAN.
Bộ Y tế Indoneisa đang hợp tác với các trường đại học để sản xuất các sản phẩm trong nước và hy vọng trong vòng chưa đầy ba tháng nữa sẽ phát triển được thuốc thử dùng trong xét nghiệm SGTF.
Indonesia đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do Novavax phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận loại vaccine sản xuất tại Ấn Độ với tên thương mại là Covovax này.
Nhà nghiên cứu vaccine thuộc Đại học Padjaiaran cho biết hiệu quả của vaccine Zifivax đối với những người từ 18-59 tuổi là 81,51%, trong khi đó đối với những người trên 60 tuổi, tỷ lệ này đạt 87,58%.
Các giả thuyết về hoạt động di cư sớm của con người tại châu Á có thể thay đổi sau phát hiện về các dấu vết di truyền thu thập được trên hài cốt của một thiếu nữ qua đời cách đây hơn 7.000 năm.
Thư ký của Công ty dầu khí quốc gia PT Sukarya cho biết, sản phẩm Bioavtur J2.4 đã được chứng minh là mang lại hiệu suất tương đương với nhiên liệu máy bay dựa trên nhiên liệu hóa thạch.
PT Etana Biotechnologies Indonesia có kế hoạch sản xuất vaccine ngừa COVID-19 theo công nghệ mRNA, với sự hợp tác của công ty Walvax Biotechnology của Trung Quốc.
Hóa thạch được tìm thấy cùng các đồ tạo tác của người Toalean, nền văn hóa săn bắt hái lượm sơ khai trong khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên phát hiện được xương hóa thạch của thời kỳ Toalean.
Bộ hài cốt cuộn theo tư thế bào thai và được chôn cất cách đây khoảng 7.200 năm, được phát hiện ở một hang động đá vôi tại tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia vào năm 2015.
Các quan chức Chính phủ Indonesia cho biết dự án xây dựng sân bay vũ trụ SpaceX sẽ giúp tăng cường sự phát triển kinh tế của người dân tại Biak, một hòn đảo thuần túy với nghề nông.
Indonesia đã triển khai một chương trình phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng cách sử dụng máy dò phát hiện virus này qua hơi thở.
Tổng thống Indonesia đã đặt mục tiêu đến tháng 3 tới sẽ có 29,55 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 được phân phối cho các địa phương, phục vụ cho chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí.
Trong giai đoạn tiếp theo, Indonesia sẽ tiếp nhận khoảng 15 triệu liều vắcxin COVID-19 từ Sinovac, 1,8 triệu liều vắcxin thành phẩm và 30 triệu liều vắcxin nguyên liệu vào tháng 1/2021.
Indonesia đã chuẩn bị 5.000 tỷ rupiah trong quỹ để xử lý các vấn đề y tế và vắcxin trong năm nay và cũng chuẩn bị ngân sách 29.230 tỷ rupiah cho chương trình tiêm chủng và bảo trợ xã hội vào năm 2021.
Cơ hội để Indonesia trở thành trung tâm của ngành công nghiệp vắcxin COVID-19 đang rộng mở sau lời đề nghị từ phía Trung Quốc nhằm biến nước này trở thành trung tâm sản xuất và phân phối vắcxin.
Tính đến cuối năm nay, Indonesia dự kiến sẽ nhập khẩu 670.000 lọ Remdesivir, đồng thời lên kế hoạch sản xuất loại thuốc này trong nước từ tháng 11 tới.
Tổng thống Joko Widodo tuyên bố liên danh các công ty trong nước được giao nhiệm vụ phát triển loại vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19 hiện ở trong quá trình sản xuất “hạt giống vắcxin.”