Indonesia: Phát hiện những hiện vật được cho là của người vượn lâu đời nhất

Trong số các hiện vật đã tìm thấy có một loạt các công cụ bằng đá mà các nhà khoa học họ cho rằng có thể là bằng chứng về con người đã sống cách đây 1,5 triệu năm trên các hòn đảo giữa châu Á.

(Nguồn: TPS)
(Nguồn: TPS)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các nhà khảo cổ học của Indonesia và Australia đã tìm thấy những công cụ nhỏ, bị sứt mẻ, có thể dùng để cắt động vật nhỏ và khắc đá, dưới lòng đất ở khu vực Soppeng, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia.

Những công cụ và răng của động vật được tìm thấy xung quanh địa điểm này được xác định có niên đại lên đến 1,48 triệu năm trước.

Trong số các hiện vật đã tìm thấy có một loạt các công cụ bằng đá ở Nam Sulawesi mà các nhà khoa học họ cho rằng có thể là bằng chứng về con người đã sống cách đây 1,5 triệu năm trên các hòn đảo giữa châu Á và Australia, những con người đầu tiên được biết đến ở khu vực Wallacea, phía Đông Indonesia.

Theo một báo cáo của các nhà khảo cổ học được công bố trên tạp chí Nature trong tháng 8/2025, những phát hiện này có thể thay đổi các lý thuyết về quá trình di cư ban đầu của con người.

Nhóm các nhà khảo cổ cho biết những phát hiện của họ đã chứng minh rằng các hiện vật bằng đá được phát hiện trong các lớp đá sa thạch ở khu vực trầm tích Beru Member Sub-Unit B thuộc vùng Calio ở Nam Sulawesi có niên đại sớm hơn nhiều so với dấu hiệu khảo cổ học lâu đời nhất từng được báo cáo về người vượn Hominin trên đảo Sulawesi.

Những người vượn Wallacean đầu tiên - những người tiền sử được gọi là Homo Erectus, được cho là chỉ định cư trên đảo Flores và đảo Luzon của Philippines vào khoảng 1,02 triệu năm trước vì không có khả năng di chuyển ra xa hơn trên biển. Điều này chứng minh tầm quan trọng của những phát hiện ở Sulawesi trong các lý thuyết về di cư.

Adam Brumm, nhà khảo cổ học hàng đầu tại Đại học Griffith ở bang Queensland (Australia) cho biết: "Đây là những hiện vật do con người cổ đại tạo ra, họ sống trên Trái Đất từ rất lâu trước khi loài người chúng ta Homo Sapiens tiến hóa. Chúng tôi cho rằng người cổ đại Homo Erectus bằng cách nào đó đã di chuyển từ lục địa châu Á qua một khoảng cách đại dương đáng kể để đến đảo Sulawesi, ít nhất là 1 triệu năm trước"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.