Indonesia: Sẵn sàng xuất khẩu gạo, ngô và gia hạn chương trình phân phối trợ giá
Indonesia sẵn sàng xuất khẩu gạo, ngô năm 2026 và gia hạn chương trình trợ giá gạo đến cuối tháng 1, đảm bảo an ninh lương thực nội địa.
Indonesia sẵn sàng xuất khẩu gạo, ngô năm 2026 và gia hạn chương trình trợ giá gạo đến cuối tháng 1, đảm bảo an ninh lương thực nội địa.
Triển lãm SIAL Interfood 2025 tại Indonesia giúp doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường xuất khẩu thực phẩm và đồ uống ra thế giới.
Giá gạo toàn cầu đang hạ nhiệt nhờ vào nguồn cung lớn từ Indonesia không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần bình ổn thị trường quốc tế.
Theo Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Indonesia, Bộ này và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã nhất trí sẽ soạn thảo một biên bản ghi nhớ (MoU) về chứng nhận an toàn sản phẩm tôm.
Tại CAEXPO, càphê là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, là sự trải nghiệm giao lưu văn hóa xuyên biên giới, đồng thời cũng tiềm ẩn cơ hội kinh doanh “càphê” rất lớn giữa Trung Quốc và ASEAN.
Phiên 19/6 trên thị trường hàng hóa thế giới, giá càphê Robusta tiếp tục giảm nhẹ 0,1% về mức 3.887 USD/tấn; trong khi giá dầu Brent leo lên mốc 78,9 USD/thùng - tương ứng với mức tăng 2,8%.
Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia cho biết với lạm phát thấp và dự trữ gạo ổn định, nước này lạc quan có thể sớm đạt mục tiêu tự cung tự cấp lương thực.
Indonesia đề xuất tăng thêm 19 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có khoản 10 tỷ USD mua năng lượng, để thu hẹp quy mô thặng dư thương mại với Washington và tránh khoản thuế đối ứng sẽ bị áp dụng.
Nhiều nước trong đó có Nhật Bản và Indonesia đang đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc kinh tế cấp cao với Mỹ nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về thuế quan.
Hầu hết các thị trường ở khu vực châu Á đều phục hồi sau một ngày giao dịch đầy biến động trên thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ).
Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Indonesia ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 4 năm trở lại đây từ mức 8,07 tỷ USD năm 2020 lên mức 16 tỷ USD trong năm 2024.
Giám đốc Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) Arief Prasetyo Adi khẳng định nước này sẽ không tiếp tục nhập khẩu gạo như kế hoạch vì lượng gạo dự trữ trong nước đã đủ.
IBTE 2024 quy tụ hơn 200 thương hiệu hàng đầu đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh, gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ nhằm giới thiệu các sản phẩm mới với chất lượng cao.
Cơ quan điều tra xác định, ngành sản xuất trong nước đã khắc phục được thiệt hại đáng kể trước đó, sau 10 năm áp dụng chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia...
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 440-447 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023 và giảm so với mức 442-449 USD/tấn của tuần trước.
Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu gạo, tiếp theo là Bangladesh và Ấn Độ. Các nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác gồm Pakistan, Nhật Bản, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.
Căn cứ theo kết luận của USITC, DOC sẽ không ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp đối với nhôm đùn ép nhập khẩu từ 14 nước/vùng lãnh thổ, trong đó có sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam.
Giá càphê Arabica đánh mất gần 3% so với tham chiếu, về mức 5.654 USD/tấn, thấp nhất trong hai tuần trở lại đây; còn giá càphê Robusta giảm mạnh hơn 6%, về sát 5.100 USD/tấn.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á lần thứ 2 diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 28/9, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ các đối tác trong khu vực và tìm kiếm thị trường.
Việt Nam và Indonesia khẳng định sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028, quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028.
Phiên 18/9 trên thị trường châu Á, giá dầu quay đầu giảm sau hai phiên tăng trước đó, trong khi giá vàng đi ngang, còn chứng khoán biến động nhẹ trước khi Fed ra quyết sách về lãi suất.
Giám đốc Bank of America Corp tại Singapore nói: “Đông Nam Á đang ở ngưỡng cửa của một chu kỳ siêu tăng trưởng khi nhận được lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao kỷ lục trong vài năm qua."
Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Đồng Tháp cho biết hiện tại, nguồn cung gạo Việt Nam không còn nhiều do vụ Hè Thu sắp kết thúc và vụ Thu Đông sản lượng không lớn.
Đến nay, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra 64 vụ điều tra với Việt Nam, gồm: 28 vụ việc chống bán phá giá, 11 vụ chống trợ cấp, 22 vụ chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại và 3 vụ việc tự vệ.
Bộ trưởng năng lượng Indonesia cho biết nước này đang hợp tác công nghệ với đối tác Trung Quốc để tăng sản lượng dầu, với mục tiêu khai thác khoảng 100.000 thùng/ngày vào năm 2028.
Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia cho biết có ba công ty Việt Nam đã được cấp phép nuôi tôm hùm giống ở nước này, hai công ty khác đang trong quá trình nộp hồ sơ liên quan hoạt động nuôi tôm hùm.
86% tổ chức được Invesco khảo sát coi những rủi ro do tình trạng phân mảnh trên bản đồ địa chính trị thế giới và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gây ra sẽ là mối quan tâm hàng đầu trong thập kỷ tới.
Các ngành dệt may, giày dép, hàng điện tử dự kiến bị Indonesia áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đang là những mặt hàng xuất khẩu chính, rất quan trọng của Việt Nam sang thị trường này.
Toyota Việt Nam khẳng định mẫu xe Yaris Cross tại Việt Nam không liên quan đến gian lận thử nghiệm ở Nhật Bản, do sử dụng nền tảng của Daihatsu và được nhập khẩu từ Indonesia về phân phối.
HanoiPlas 2024 thu hút hơn 200 nhà triển lãm từ 13 quốc gia và khu vực nhằm giới thiệu các công nghệ tiên tiến và các sản phẩm mới lĩnh vực nhựa và cao su, nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
Triển lãm Vietfood & Beverage-Propack Vietnam 2024 lần thứ 28 sẽ trở thành cầu nối để các thương hiệu Việt quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lúa gạo, rau quả theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản.
Do nguồn cung thấp và nhu cầu mạnh, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần qua tiếp tục tăng, đạt mức 632-640 USD/tấn, so với mức 600 USD/tấn của tuần trước đó.
Hết quý 1/2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với cùng kỳ 2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỷ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn.
Cục Phòng vệ Thương mại thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.