Thị trường xe điện Malaysia tăng vọt với doanh số bán 14.800 xe trong năm 2024 và vẫn tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2025, trong đó xe điện Proton của Malaysia đang đứng đầu về doanh số.
Công ty kinh doanh dịch vụ sạc xe điện Virta có trụ sở tại Phần Lan có kế hoạch mở rộng sang thị trường Indonesia, Malaysia và Việt Nam trong 2 năm tới sau khi thành công huy động được 85 triệu euro.
Tập đoàn ôtô Proton của Malaysia cho biết hãng đang trong quá trình xác định mẫu xe điện với giá cả phải chăng, và có thể giới thiệu mẫu xe phù hợp với khách hàng Malaysia sớm nhất vào năm 2025.
Mẫu xe Proton X70 đứng dầu doanh số bán hàng năm thứ 4 liên tiếp trong phân khúc SUV hạng C với 18.533 xe được bán ra trong năm 2022, tăng 13,1% so với năm trước đó.
Gã khổng lồ tiện ích Tenaga Nasional Bhd dự kiến thị trường xe điện sẽ tăng lên 18.000 điểm sạc dành cho 524.409 xe điện chạy bằng pin vào năm 2030, với doanh thu điện hàng năm là 1,25 tỷ ringgit.
Theo thông báo của Porsche và giới chức Malaysia, nhà máy trên sẽ được đặt tại bang miền Bắc Kedah, đảm nhiệm khâu lắp ráp cuối cùng các mẫu xe dành riêng cho thị trường Malaysia.
Mới đây, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin nhấn mạnh "các biện pháp quyết liệt," bao gồm cả việc đóng cửa các khu vực kinh tế-xã hội, là cần thiết do xu hướng gia tăng của các ca mắc COVID-19 mới.
Việc cho ra đời NAP2020 nhằm giúp ngành sản xuất ôtô nội địa của Malaysia có thể vượt qua thách thức, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của thị trường, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế.
Trong bản cập nhật Chỉ số rủi ro hoặc ưu đãi cho sản xuất ôtô (RRI) mới đây của Fitch Solutions, Malaysia dẫn đầu về chỉ số RRI ở châu Á với 71,2 điểm, tiếp đến là Trung Quốc với 69,2 điểm.
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 28/8, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad lái thử xe Vinfast của Tập đoàn Vingroup tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Mục tiêu của dự án là áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đảm bảo chiếc xe hơi thứ ba mang thương hiệu quốc gia hoàn toàn được phát triển ở Malaysia.
Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Mohd Zamruni Khalid đánh giá Việt Nam là thị trường hấp dẫn với ngành công nghiệp sản xuất ôtô bởi đây là thị trường có nhiều thế hệ trẻ, chính sách thu hút đầu tư.
Dòng xe biểu trưng cho chiến lược Dịch chuyển Thông minh của Nissan - Nissan LEAF sẽ có mặt tại Úc, Hong Kong, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan trong năm 2018.
Singapore quy định các lái xe tư nhân hợp tác với Grab, Uber cần phải có giấy phép hành nghề; toàn bộ xe đều phải dán các đề can do Cơ quan Giao thông đường bộ (LTA) cấp từ giữa năm 2017.
Tờ The Star đưa tin, các băng nhóm tội phạm Malaysia đã sử dụng Thái Lan như một điểm trung chuyển để buôn lậu xe ăn cắp từ Malaysia sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia và Việt Nam.
The Bộ trưởng Thương mại quốc tế-Công nghiệp Malaysia, tập đoàn Zhejiang Geely Holding Group Co, Trung Quốc có kế hoạch biến Malaysia thành trung tâm lắp đặt dòng xe Volvo ở Đông Nam Á.
Tập đoàn Toyota sẽ đầu tư 2 tỷ ringgit (gần 500 triệu USD) để xây dựng một nhà máy sản xuất ôtô với các cơ sở vật chất kỹ thuật cao tại Klang, bang Selangor.
Chi nhánh hãng sản xuất ôtô Honda của Nhật Bản tại Malaysia thông báo sẽ triệu hồi 147.894 xe các loại tại thị trường này để thay thế thiết bị bơm hơi của túi khí.
Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam hiện nay như “ngồi trên lửa” vì lộ trình cho việc giới thiệu nhiên liệu Euro 4 sẽ tác động nhiều đến kế hoạch sản xuất, giá thành xe.
Cơ quan nghiên cứu MIDF giải thích rằng sự sụt giảm này là do ảnh hưởng của việc nhiều người tiêu dùng đã mua xe trong quý 4/2015 trước khi giá cả tăng trong tháng Giêng năm nay.
MAA dự báo doanh số bán xe của nước này sẽ giảm 2,5% trong năm nay so với năm 2015, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu dịu lại, sự bất ổn về giá dầu thô và GPD của Trung Quốc giảm.
Mercedes-Benz Malaysia (MBM) đã đạt doanh số bán hàng kỷ lục với hơn 10.800 xe, tăng 56% so với năm 2014, với một loạt xe từ A-Class đến loại xe hạng sang hàng đầu như S-Class.
Naza Kia Malaysia, nhà phân phối chính thức các loại xe Kia tại Malaysia, vừa tung ra thị trường loại xe thể thao tiện ích Sportage 2WD với giá bán 28.100 USD.
Trong số các xe sang trọng bị tịch thu có dòng xe Mercedes Benz E240, Porsche Boxster S, Maserati, Jaguar, BMW X5, BMW 730 Li, Lexus RX300, Mini Cooper, Volkswagen Beetle.
Công ty Naza Euro Motors Sdn Bhd, nhà phân phối xe Citroen tại Malaysia đã ra mắt mẫu xe Citroen Grand C4 Picasso đa dụng (MPV), với hy vọng dòng xe này sẽ thúc đẩy doanh số bán xe của công ty.
Với hơn 4.600 chiếc xe được bán ra trong quý đầu tiên của năm 2015, tăng 24% so với quý trước đó, Ford Malaysia đã lập kỷ lục về doanh số bán hàng theo quý cao nhất từ trước đến nay.