Đưa Nghị quyết thành hành động: Trụ cột ổn định và kết nối của ASEAN
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những biến động phức tạp, Việt Nam nổi lên như một hình mẫu về sự ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những biến động phức tạp, Việt Nam nổi lên như một hình mẫu về sự ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt.
Kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Malaysia phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV, bày tỏ niềm tin vào định hướng phát triển của đất nước và mong muốn đồng hành, đóng góp trong giai đoạn mới.
Đại hội XIV là minh chứng cho tinh thần đoàn kết nội bộ và tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa đất nước vươn tới những thành tựu mới về kinh tế và vị thế toàn cầu.
Tiến sỹ Julia Roknifard (tại trường Đại học Taylor, Malaysia) nhận định rằng Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trung tâm sản xuất mà còn là một trụ cột vững chắc về ngoại giao cho toàn ASEAN
Khóa UNSOC 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam tự chủ tổ chức huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc, tạo nền tảng để được công nhận đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã bày tỏ niềm vui và xúc động sâu sắc khi nhắc tới những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước.
Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Malaysia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với việc triển khai thành công nhiều sáng kiến mới và thúc đẩy giải quyết các vấn đề khu vực.
Thủ tướng Việt Nam và Malaysia nhất trí sớm chính thức thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.
Thủ tướng mong WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên của WEF, tương tự như các Hội nghị WEF Đại Liên/Thiên Tân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy hợp tác song phương và chia sẻ các vấn quốc tế cùng quan tâm.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất cho những gì ASEAN và các đối tác có thể đạt được khi làm việc cùng nhau bằng tình đoàn kết.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các nền kinh tế APEC và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp tăng cường thương mại mở, chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
Nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei, nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện, mở rộng hợp tác kinh tế, Halal, dầu khí, du lịch và giao lưu nhân dân.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn, tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12.
Tham dự Hội nghị ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với gần 50 hoạt động cả song phương và đa phương.
Trong ba ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự gần 50 hoạt động đa phương và song phương, đóng góp tích cực cho sự đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN.
Chiều 28/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Malaysia đã khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong ASEAN, với nhiều kết quả hợp tác cụ thể, thực chất và mang tầm chiến lược.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Việt Nam được nhìn nhận là hình mẫu phát triển năng động, đóng góp tích cực vào liên kết kinh tế khu vực và củng cố vị thế trung tâm của ASEAN.
Tham dự Hội nghị ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn Việt Nam đóng góp nhiều sáng kiến, thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm và bền vững
Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Brunei, Malaysia và Timor Leste, củng cố quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng và phát triển bền vững trong..
Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ ASEAN-Trung Quốc thời gian tới về tăng cường kết nối thông minh, bao trùm và bền vững; tăng cường đổi mới sáng tạo.
Chiều 28/10/2025, tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 cho Philippines.
Sáng 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand.
Chiều 28/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 5.
Sáng 28/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-New Zealand.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sáng 28/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp thường niên lần thứ 2 với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Liên hợp quốc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, và đề xuất ba trọng tâm hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai bên.
Sáng 27/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 28.
Tối 27/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 và Phu nhân.
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp gỡ các bộ trưởng ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và phát triển quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực.
Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc cam kết tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Chiều 27/10, tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan.
Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.