Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 quy tụ các đoàn nghệ nhân đến từ Lào, Campuchia, Malaysia cùng nhiều địa phương trong nước, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc và tính kết nối khu vực.
Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia sẽ phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến song phương, trong đó trọng tâm là quảng bá điểm đến.
Indonesia dẫn đầu danh sách điểm lặn ở châu Á được du khách quốc tế yêu thích nhất, tiếp đó là Philippines, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Những quốc gia này sở hữu kho báu đại dương vô cùng đặc sắc.
Malaysia bắt đầu kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của người Hồi giáo, lễ hội Hari Raya Aidilfitri, và tại các siêu thị lớn, nhỏ đều dành ra những không gian trung tâm để mọi người chụp ảnh kỷ niệm.
Với kỳ nghỉ ngắn ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, du khách Việt dành nhiều sự quan tâm cho các điểm đến kết hợp giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và cảm giác phiêu lưu...
Không chỉ nổi bật tại khu vực, Phong Nha còn là điểm đến tiết kiệm nhất tại Việt Nam, lý tưởng cho những chuyến du lịch Xuân khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa trong tháng 4-5 năm nay.
Kỳ nghỉ dưỡng Tết Ất Tỵ năm nay, du khách Việt có xu hướng kết hợp những địa điểm quen thuộc vốn được yêu thích với nhiều điểm đến mới mẻ hơn, từ cao nguyên mát mẻ tới thành phố biển sôi động...
Thái Lan-Malaysia thảo luận các chiến lược tăng cường hợp tác du lịch như một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy du lịch liền mạch trên khắp Đông Nam Á.
Sáng kiến “6 quốc gia, 1 điểm đến,” giữa các quốc gia bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan, đặt kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy mạnh để phát triển du lịch trong khu vực ASEAN.
Chín tháng qua, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất.
Dù là du lịch trong nước hay nước ngoài, du khách Việt đang ngày càng yêu thích các điểm đến giàu bản sắc văn hóa, hay những nơi nghỉ dưỡng thú vị, với mong muốn trải nghiệm du lịch đa chiều hơn.
Sau 4 tháng tăng liên tiếp lượng khách quốc tế đến, tháng 5, Việt Nam đón gần 1,4 triệu lượt khách ngoại, giảm 10% so với tháng 4. Trung Quốc trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
Dự kiến trong năm nay Indonesia sẽ thảo luận với phía Thái Lan để mở đường bay thẳng Yogyakart-Bangkok, sau đó sẽ đàm phán với các nước khác trong khu vực như Hàn Quốc, Việt Nam để mở đường bay thẳng.
Lượt tìm kiếm về “du lịch chậm” tăng gấp ba lần trong 5 năm qua. Đáng chú ý, có 8 điểm đến trong khu vực châu Á thu hút du khách lưu lại lâu nhất, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.
Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok và Singapore là những điểm đến quốc tế được quan tâm hàng đầu.
Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng thấp nhất châu Á. Theo đó, cố đô Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng hấp dẫn vào tháng Tư và tháng Năm.
Hãng lữ hành Golden Destination giới thiệu nhiều tour du lịch đến Việt Nam với các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Sa Pa ở miền Bắc; cầu Vàng, phố cổ Hội An ở miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh.
Singapore, Thái Lan và Malaysia đang hy vọng chính sách miễn thị thực chưa từng có của mình sẽ thu hút một lượng lớn du khách này cùng các khoản chi tiêu của họ.
Báo News Straits Times của Malaysia cho rằng bằng cách miễn phí thị thực du lịch và mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách, Việt Nam đã thu hút được số lượng khách du lịch lớn hơn kỳ vọng.
Tổng kết lượng tìm kiếm quốc tế về Việt Nam trong năm 2023 tăng hơn 75%, tăng nhanh thứ 6 thế giới. Đây là số liệu khảo sát trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường do Google công bố.
“Miền Di sản Diệu kỳ” sẽ mở ra cơ hội để chia sẻ những thông tin cập nhật quan trọng về sự phục hồi của các điểm du lịch miền Trung Việt Nam, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Nhu cầu du lịch nước ngoài ở Đông Nam Á tăng mạnh so với trước dịch, đặc biệt trong đó nhu cầu của khách Việt Nam tăng 170% trong quý II so với cùng kỳ 2019.
Tính chung 8 tháng, ngành du lịch nước nhà đã phục hồi gần 70% so với thời điểm trước dịch và đạt 98% kế hoạch cả năm 2023. Trong khi đó, mùa cao điểm du lịch quốc tế từ tháng 9 tới mới bắt đầu.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới, du khách Việt chủ yếu có nhu cầu nghỉ dưỡng ‘staycation’ (du lịch gần nhà) và ‘drivecations’ (du lịch bằng xe hơi và nghỉ trên xe) tới các địa điểm không quá xa.
Với nhiều người nước ngoài, Việt Nam không chỉ có mức sống rẻ hơn so với đất nước họ mà còn là nơi con người thân thiện, giúp cho những người cao tuổi cảm thấy thoải mái.
Ngay trong năm 2023, cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hong Kong-Nha Trang lần thứ 9 sẽ diễn ra và đích đến là Ana Marina Nha Trang (Khánh Hòa) - bến du thuyền quốc tế đầu tiên của Việt Nam.
“Phát triển bền vững ngày càng được quan tâm rộng rãi, ngày càng nhiều người nhận thấy tầm quan trọng của các biện pháp bảo vệ môi trường ngay tại đất nước của họ và cả ở các nơi khác trên thế giới."
Chương trình du lịch kết hợp khám chữa bệnh sẽ thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng trong các dịch vụ y tế, đưa các bệnh viện đến gần hơn việc đạt được một hệ thống chăm sóc sức khỏe linh hoạt.
Tính chung hai tháng năm 2023, Việt Nam đón 1,8 triệu khách quốc tế và phục vụ 20 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85.600 tỷ đồng.
Báo cáo Hội nhập Kinh tế châu Á 2023 cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng 399% so với cùng kỳ năm trước đó.
Indonesia sẽ triển khai hàng loạt sự kiện du lịch tầm quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong khi Malaysia dự kiến lượng khách đến nước này năm 2023 sẽ tăng gần gấp 4 lần, lên 9,6 triệu người.
Malaysia đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc trong năm 2023 nay so với 3,1 triệu lượt vào năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.