Malaysia có thể sẽ trải qua một năm nóng nhất trong lịch sử
Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027.
Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027.
Lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và một số nước châu Á đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, buộc quân đội các nước triển khai cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp các khu vực bị cô lập.
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp trong khu vực, Bộ Ngoại giao Malaysia cùng ngày khuyến cáo công dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch nước ngoài.
Lũ lụt và sạt lở diện rộng tại Sumatra (Indonesia) khiến nhiều người chết và mất tích; trong khi đó, Thái Lan tăng cường công tác cứu hộ còn Malaysia khẩn trương sơ tán dân, đề phòng bão lũ tiếp diễn.
Mưa lũ diện rộng gây thiệt hại nặng tại nhiều nước Đông Nam Á, chính quyền Thái Lan đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp ở miền Nam, huy động quân đội, trực thăng và tàu sân bay để cứu trợ, sơ tán dân.
Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống kiểm soát lũ lụt ở Vân Nam do bão Matmo, đồng thời giải cứu hàng trăm người mắc kẹt vì tuyết rơi bất ngờ.
Tuyên bố chung của ASEAN nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt khi Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
Việc tham dự ACYCS 2025 tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hành trình mang Gen Zero đến gần hơn với quốc tế, trước khi Bảo Ngọc chính thức giới thiệu dự án tại cuộc thi Miss World lần thứ 73.
Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) được công nhận Công viên Di sản ASEAN mới tại Hội nghị AMME-18.
Hội nghị của ASEAN sẽ tập trung vào các nội dung như bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và các hành động chung để ứng phó với tác động của Biến đổi Khí hậu.
Cục An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Malaysia cho biết đất nền ở đoạn đường ống dẫn khí bị nổ rất “mềm và ẩm,” dễ bị sụt lún đã gây áp lực lên đường ống dẫn khí trong thời gian dài trước đó.
Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) cho biết, trong 10 ngày qua, hầu hết các khu vực ở 2 bang trên đã chứng kiến có mưa liên tục, đặc biệt là mưa lớn trong tuần này.
Tính đến sáng 29/11, 80.589 người đã được sơ tán đến 467 nơi trú ẩn tạm thời. Kelantan và Terengganu là hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Malaysia đặt mục tiêu thu hút 300 tỷ ringgit (gần 70 tỷ USD) đầu tư xanh vào năm 2030 nhằm đạt cam kết về việc đưa phát thải ròng về 0.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia cho biết Malaysia sẽ nêu vấn đề ô nhiễm nhựa đang gây khó khăn cho thế giới khi nước này giữ vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2025.
Theo cơ quan an sinh xã hội Malaysia, các bang ở duyên hải phía Đông như Kelantan và Terengganu chịu tác động nặng nề nhất của lũ lụt với hơn 6.370 người đang tạm trú ở 39 trung tâm tránh lũ.
Các công ty đưa ra cam kết ngày 2/12 trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai.