Malaysia “gieo mây” tạo mưa, đóng cửa trường học vì khói mù

Malaysia thông báo sẽ khởi động phương pháp “gieo mây” tạo mưa, đồng thời chuẩn bị phương án đóng cửa toàn bộ trường học nếu chỉ số ô nhiễm không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe.
Malaysia “gieo mây” tạo mưa, đóng cửa trường học vì khói mù ảnh 1Kuala Lumpur bị bao phủ bởi sương mù trong ngày 3/10. (Nguồn: Reuters)

Nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ tại nhiều địa phương, ngày 3/10, Malaysia thông báo sẽ khởi động phương pháp “gieo mây” tạo mưa, đồng thời chuẩn bị phương án đóng cửa toàn bộ trường học nếu chỉ số ô nhiễm không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Theo Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên-Môi trường và Biến đổi khí hậu của Malaysia, việc tạo mưa nhân tạo được thực hiện bằng cách rải các hạt nhỏ giống như băng vào những đám mây trong khu vực. Biện pháp này được thực hiện khi chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức 150 trong vòng hơn 24 tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, đảm bảo an toàn cho người dân, Cục Môi trường còn triển khai nhiều biện pháp khác. Ví dụ, các trường học và nhà trẻ được yêu cầu tạm dừng các hoạt động ngoài trời khi API ở mức 100. Malaysia sẽ đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục khi chỉ số này ở mức 200.

Thông thường, vào mùa khô hằng năm, chất lượng không khí nhiều khu vực ở Malaysia trở nên xấu đi do khói mù lan sang từ các hoạt động đốt nương làm rẫy, dọn đất canh tác ở nước láng giềng Indonesia.

[Năm nước thành viên ASEAN tìm cách giải quyết ô nhiễm khói mù]

Trong thông báo ngày 2/10, Cục Môi trường cho biết tình trạng ô nhiễm không khí của Malaysia đang xấu đi, đặc biệt ở phía Tây Bán đảo Malaysia, với 11 khu vực ghi nhận API ở mức có hại cho sức khỏe.

Theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - cơ quan có trụ sở tại Singapore, chuyên theo dõi tình trạng khói mù ảnh hưởng đến Đông Nam Á, những hình ảnh vệ tinh đã ghi nhận gần 250 "điểm nóng" có nguy cơ xảy ra các vụ cháy trên đảo Sumatra của Indonesia và phần thuộc chủ quyền của Indonesia trên đảo Borneo.

Nguyên nhân gây cháy thường là do người dân Indonesia đốt nương, rẫy, đồng ruộng và thực bì nhằm chuẩn bị đất trồng cây dầu cọ và cây lấy gỗ để phục vụ sản xuất giấy. Các đám cháy thường tạo ra khói mù phủ kín bầu trời của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức hoạt động vì môi trường Greenpeace đã kêu gọi các nước khu vực ban hành quy định để ngăn chặn công ty đồn điền tiến hành các hoạt động canh tác gây ô nhiễm không khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.