Ô nhiễm rác thải nhựa - chủ đề quan tâm của nước Chủ tịch ASEAN năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia cho biết Malaysia sẽ nêu vấn đề ô nhiễm nhựa đang gây khó khăn cho thế giới khi nước này giữ vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad trả lời chất vấn tại cuộc họp Hạ viện. (Ảnh: Bernama/TTXVN phát)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad trả lời chất vấn tại cuộc họp Hạ viện. (Ảnh: Bernama/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad cho biết Malaysia sẽ nêu vấn đề ô nhiễm nhựa đang gây khó khăn cho thế giới khi nước này giữ vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2025.

Phát biểu trước báo giới ngày 16/7, Bộ trưởng Nik Ahmad cho biết bên cạnh chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa, vấn đề khói mù xuyên biên giới luôn là trọng tâm của các vấn đề môi trường ở ASEAN. Cả hai vấn đề này không chỉ là vấn đề riêng của Malaysia. Indonesia, Philippines và một số nước khác cũng đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm nhựa.

Bộ trưởng nhấn mạnh vấn đề ô nhiễm nhựa đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các nước thành viên của ASEAN và Malaysia đang nỗ lực để tìm ra giải pháp toàn diện.

Đề cập vấn đề ô nhiễm nguồn nước trong đó có sự xuất hiện của các chất gây ô nhiễm mới tại một số lưu vực sông ở Malaysia, Phó Thủ tướng Fadillah Yusof cho biết Viện Nghiên cứu Nước Quốc gia Malaysia (NAHRIM) đang tiến hành nghiên cứu các chất gây ô nhiễm được đề cập bao gồm các chất gây rối loạn nội tiết (EDC), kháng kháng sinh (AMR) và cả vi nhựa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vi nhựa là những mảnh nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm, xâm nhập vào hệ thống sông thông qua nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là nước thải (cả đã qua xử lý và chưa qua xử lý), nước thải công nghiệp và chất thải nhựa bị phân hủy.

Bộ trưởng Nik Ahmad trước đó cũng thông báo chính phủ đang xem xét để đưa ra các luật cụ thể nhằm giải quyết vấn đề bán phá giá nhựa và ô nhiễm, vốn là một vấn đề lớn ở Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Hợp tác năng lượng tái tạo là tương lai ASEAN

ASEAN cần xây dựng lòng tin thông qua các hệ thống đáng tin cậy để theo dõi các thuộc tính của năng lượng tái tạo, ngăn chặn việc tính hai lần và xác minh các tuyên bố về môi trường.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand (thứ tư bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước ASEAN trong Ủy ban ASEAN tại Ottawa. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Canada

Canada khẳng định hợp tác với các nước ASEAN ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Canada đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ kinh tế, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.