Malaysia: Lũ lụt khiến hơn 6.000 người ở phải sơ tán đến nơi an toàn

Theo cơ quan an sinh xã hội Malaysia, các bang ở duyên hải phía Đông như Kelantan và Terengganu chịu tác động nặng nề nhất của lũ lụt  với hơn 6.370 người đang tạm trú ở 39 trung tâm tránh lũ.

Mưa lớn gây ngập lụt tại bang Johor, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Mưa lớn gây ngập lụt tại bang Johor, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, mưa lớn dẫn tới lũ lụt khiến hơn 6.500 người tại 4 bang ở Malaysia phải sơ tán đến nơi an toàn.

Theo cơ quan an sinh xã hội Malaysia, các bang ở duyên hải phía Đông như Kelantan và Terengganu chịu tác động nặng nề nhất, với hơn 6.370 người đang tạm trú ở 39 trung tâm tránh lũ.

Trong khi đó, các bang ở phía Tây như Perak và Selangor cũng lần lượt báo cáo 85 và 50 người chịu tác động của lũ lụt.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã ban hành các cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Vào giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, hiện tượng gió mùa Đông Bắc thường xảy ra ở Malaysia kéo theo gió mạnh, biển động, ảnh hưởng chủ yếu tới các bang phía Bắc và duyên hải phía Đông của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.