Malaysia: Lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, 80.000 người dân vẫn đang sơ tán

Tính đến sáng 29/11, 80.589 người đã được sơ tán đến 467 nơi trú ẩn tạm thời. Kelantan và Terengganu là hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mưa lũ tại Malaysia. (Nguồn: MalayMali)
Mưa lũ tại Malaysia. (Nguồn: MalayMali)

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 80.000 người tại 7 bang ở miền Bắc Malaysia đã phải sơ tán trong trận lũ lụt nghiêm trọng, được dự báo là tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua ở quốc gia Đông Nam Á này.

Trang web của Trung tâm Chỉ huy Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết tính đến sáng 29/11, 80.589 người đã được sơ tán đến 467 nơi trú ẩn tạm thời. Kelantan và Terengganu là hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi cảnh báo tình hình dự kiến sẽ nghiêm trọng hơn đợt lũ năm 2014, khi gần 250.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Chính phủ đã triển khai hơn 82.000 nhân viên an ninh cũng như thuyền, xe và trực thăng cứu hộ đến các vùng bị ảnh hưởng.

Công ty đường sắt quốc gia Malaysia cũng cho biết đã đình chỉ 9 tuyến đường sắt trên bờ biển phía Đông do lũ lụt.

Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại khu vực này cho đến hết ngày 29/11.

Lũ lụt thường xảy ra ở bờ biển phía Đông của bán đảo Malaysia trong mùa gió mùa từ tháng 10 đến tháng 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.