Thái Lan và Malaysia thảo luận các chiến lược tăng cường hợp tác du lịch

Thái Lan-Malaysia thảo luận các chiến lược tăng cường hợp tác du lịch như một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy du lịch liền mạch trên khắp Đông Nam Á.

Chùa Phrathat Doi Suthep - một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng ở Chiang Mai (Thái Lan). Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)
Chùa Phrathat Doi Suthep - một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng ở Chiang Mai (Thái Lan). Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Thái Lan, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa, đã cử một nhóm cố vấn đến Malaysia để thảo luận về các chiến lược tăng cường hợp tác du lịch giữa hai nước.

Chuyến thăm này là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của Chính phủ Thái Lan - "Sáu quốc gia, một điểm đến" - nhằm thúc đẩy du lịch liền mạch trên khắp Đông Nam Á.

Phái đoàn Thái Lan, do các cố vấn Dusit Manapan và Chayika Wongnapachant dẫn đầu, đã gặp gỡ các quan chức Malaysia, do Phó Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Malaysia Dato' Ahmad Rozian bin Abdul Ghani dẫn đầu, để khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Hai bên đã thảo luận bốn vấn đề chính, bao gồm: Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch qua lại biên giới dễ dàng hơn; Tăng tần suất chuyến bay giữa các thành phố chính và khám phá các lựa chọn giao thông xuyên biên giới; Phối hợp thúc đẩy các sự kiện văn hóa và lễ hội chung; và Cung cấp các ưu đãi và gói dịch vụ đặc biệt để thu hút du khách.

Chính phủ Thái Lan, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, đã xác định Malaysia là đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn “Sáu quốc gia, một điểm đến.”

Bằng cách hợp tác, hai quốc gia có thể tạo ra một điểm đến du lịch hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn cho du khách quốc tế.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh chuyến thăm Malaysia của phái đoàn Thái Lan là bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường quan hệ song phương và khai thác toàn bộ tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.