Công ty sạc xe điện Phần Lan chuẩn bị “đổ bộ” thị trường Đông Nam Á

Công ty kinh doanh dịch vụ sạc xe điện Virta có trụ sở tại Phần Lan có kế hoạch mở rộng sang thị trường Indonesia, Malaysia và Việt Nam trong 2 năm tới sau khi thành công huy động được 85 triệu euro.
Công ty sạc xe điện Phần Lan chuẩn bị “đổ bộ” thị trường Đông Nam Á ảnh 1Một trạm sạc cho xe điện của Virta. (Nguồn: Vitar)

Công ty kinh doanh dịch vụ sạc xe điện (EV) Virta có trụ sở tại Phần Lan đã huy động được 85 triệu euro (93,8 triệu USD) trong vòng cấp vốn nhằm mở rộng sang thị trường Indonesia, Malaysia và Việt Nam trong 2 năm tới.

Giám đốc điều hành Virta Jussi Palola ngày 26/4 tuyên bố nền tảng sạc EV là sứ mệnh quan trọng đối với các công ty xây dựng dịch vụ sạc toàn cầu.

Tình hình tài chính vững mạnh của Virta cho phép công ty đảm bảo khả năng tăng trưởng tốt nhất cho các đối tác.

Virta là nhà phát triển dịch vụ sạc xe điện thông minh toàn cầu, với hơn 350.000 trạm ở 65 quốc gia.

Công ty này cũng đang tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, khách sạn, bất động sản, bãi đỗ xe, ôtô và năng lượng trong quá trình lắp đặt thêm các trạm sạc EV.

Virta còn cung cấp ứng dụng dành cho người lái xe điện để tìm kiếm vị trí các trạm sạc cùng nhiều tính năng khác.

Người dùng EV cũng có thể hợp tác với Virta để xây dựng các trạm sạc tại nhà và có thể cho phép những tài xế xe điện khác sử dụng chúng, với điều kiện có hoặc không tính phí.

Không chỉ Virta để mắt tới thị trường xe điện Indonesia, mà công ty sạc xe điện Daeyoung Chaevi của Hàn Quốc cũng có mối quan tâm tương tự.

[Indonesia chuẩn bị các trạm sạc xe điện phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN]

Với nỗ lực tăng cường sản xuất và sử dụng EV, Chính phủ Indonesia đã đưa ra hàng loạt biện pháp khuyến khích đầu tư, phát triển và sản xuất xe điện cũng như phụ tùng và cơ sở vật chất đi kèm.

Theo số liệu của Viện cải cách dịch vụ thiết yếu Indonesia (IESR), năm 2022, số lượng trạm sạc ở quốc gia Đông Nam Á đã tăng gấp 3 lần, đạt 570 trạm. Con số này vẫn thấp hơn 20% so với mục tiêu đề ra của Chính phủ Indonesia.

Trong khi đó, số lượng trạm sạc cũng chưa được phân bổ đồng đều trên toàn quốc, bởi có tới 88% tổng số trạm sạc xe điện được lắp đặt chủ yếu tại thủ đô Jakarta và đảo Bali./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục