Trong thời gian leo núi cao điểm vào mùa Xuân, phí sẽ tăng từ 11.000 USD lên 15.000 USD, từ 5.500 USD lên 7.500 USD trong mùa Thu, cho mỗi giấy phép leo lên đỉnh cao 8.849 m.
Nhà chức trách địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp sau khi trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra tại thành phố Xigazê, khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) khiến hàng trăm người thương vong.
Chính phủ Nepal yêu cầu các cơ quan chức năng duy trì trạng thái báo động cao, đặc biệt tại các tỉnh Koshi và Bagmati cũng như Thung lũng Kathmandu, trong bối cảnh mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài.
Một cư dân của Balkhu cho biết: "Lũ tràn về đây và cuốn trôi mọi thứ. Mọi thứ đều bị phá hủy. Không còn gì cả, chúng tôi không còn gì để ăn, mọi thứ đều bị lũ cuốn trôi."
Theo số liệu chính thức của mỗi quốc gia, trong số các ca thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất từ tháng Sáu đến nay có gần 300 người ở Ấn Độ, 171 người ở Nepal.
Đến nay, các nhân viên cứu hộ đã tìm được hơn 10 thi thể sau khi trận lở đất do mưa lớn xảy ra vào sáng 12/7 khiến hai xe buýt chở khách bị cuốn xuống một dòng sông ở miền Trung Nepal.
Mưa lớn xối xả trút xuống Nepal trong những ngày qua đã gây lũ quét và lở đất khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi các đội ứng phó thảm họa đang tìm kiếm 9 người mất tích.
Thành viên duy nhất còn sống trong đoàn thám hiểm lần đầu đặt chân lên đỉnh Everest cho biết nơi được mệnh danh là “nóc nhà của thế giới” này hiện nay đã trở nên quá đông đúc và bẩn thỉu.
Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại Nepal với tâm chấn cách thành phố Ayodhya, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ 233km về phía Bắc. Động đất đã khiến nhiều tòa nhà tại New Delhi rung lắc.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USSG), các trận động đất tại Nepal tương đối nông, có xu hướng gây ra nhiều thiệt hại và dư chấn hơn so với động đất xảy ra sâu dưới bề mặt Trái Đất.
Jajarkot và Rukum là 2 huyện của tỉnh Karnali chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất độ lớn 5,6 này, với số người thiệt mạng lần lượt ghi nhận tại 2 địa phương là 105 người và 52 người.
Các đội tìm kiếm, cứu nạn đang phải dọn dẹp những đoạn đường bị tắc nghẽn do lở đất để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra đêm 3/11 ở khu vực phía Tây Jajarkot.
Nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc - hai trong số những nước có lượng phát thải carbon lớn nhất thế giới, sông băng ở Nepal đang tan chảy nhanh hơn trong thập kỷ qua, tăng tới 65% so với thập kỷ trước đó.
Các trận động đất đã làm hư hại nhiều ngôi nhà ở Dhading, nằm ở khu vực núi non miền Trung nước này. Từ đầu năm đến nay, Nepal ghi nhận tổng cộng 58 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 6,3
Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải, trận động đất có độ lớn 5,2 vừa xảy ra ở khu vực biên giới giữa Nepal và Ấn Độ, có độ sâu chấn tiêu 14km.
Quan chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết từ tháng 6-9 hằng năm, mưa thường trút xuống Nepal gây ra lở đất, lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích mỗi năm.
Theo báo cáo do Trung tâm Phát triển Vùng núi Quốc tế công bố, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020, các sông băng đang tan nhanh hơn đến 65% so với thập kỷ trước do biến đổi khí hậu.
Mưa lớn đã cuốn trôi một dự án thủy điện đang xây dựng trên Sông Hewa, huyện Sankhuwasabha, miền Đông Nepal, khiến 16 công nhân đang làm việc tại đây mất tích.
Ba nhóm do quân đội Nepal đứng đầu đã tiến hành thu gom rác trên các núi Everest, Lhotse, Annapurna và Baruntse, thu gom được gần 40 tấn rác thải do những người leo núi bỏ lại
15 người đến từ quận Jumla của Nepal đã gặp phải một trận lở tuyết khi đến quận Mugu để tìm kiếm loại nấm sâu bướm quý hiếm yarsagumba, hay còn gọi là đông trùng hạ thảo, trong đó 3 người thiệt mạng.
Bang Uttarakhand của Ấn Độ xác nhận 55 người đã thiệt mạng bởi lũ lụt, trong đó có một gia đình 5 người. Con số tử vong có thể tăng do còn nhiều người mất tích, trong đó có 20 khách du lịch leo núi.
Số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do mưa vẫn xối xả trút xuống nhiều khu vực, giới chuyên gia cho rằng băng tan, xây hồ thủy điện ồ ạt và phá rừng đã góp phần gây ra thảm họa lũ lụt, sạt lở đất.
Sau khi tiến hành thoát nước nơi công nhân bị mắc kẹt, 11 công nhân được tìm thấy đã chết. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục để tìm 2 công nhân khác trong đống bùn đá sâu 3m.
Ngày 8/12, Trung Quốc và Nepal đã cùng công bố độ cao của đỉnh Everest là 8.848,86 mét. Trước đây, Trung Quốc công nhận đỉnh Everest cao 8.848,13 mét, trong khi Nepal công nhận chiều cao là 8.848 mét.
Một trận lở đất lớn đã xảy ra ở làng Barahbise, gần biên giới với Tây Tạng (Trung Quốc) và cách thủ đô Kathmandu 100km về phía Đông, đã khiến 10 người thiệt mạng và 21 người mất tích.
Tại Ấn Độ, ít nhất 189 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích do lũ lụt tại trong khi nước láng giềng Nepal có khoảng 110 người thiệt mạng, 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.
Một quan chức địa phương cho rằng việc cấm đồ nhựa dùng một lần sẽ giúp bảo vệ môi trường tại khu vực Khumbu Pasang Lhamu, núi Everest và các ngọn núi khác về lâu dài.