Chuyên gia nhận định việc có đường bay thẳng giữa Kathmandu và Hà Nội là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nepal mở ra nhiều triển vọng.
Ấn Độ, nước đã có các thỏa thuận mua bán điện ngắn hạn với Nepal, sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng điện lực của Nepal, bao gồm cả các nhà máy thủy điện.
Tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel nhấn mạnh mong muốn sớm có đường bay trực tiếp giữa Nepal và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại song phương.
Lào, Bangladesh, Nepal sẽ chính thức được công nhận là một nước đang phát triển sau thời gian chuyển tiếp 5 năm (2021-2026), dài hơn so với thời gian tiêu chuẩn là 3 năm.
Các nhà lãnh đạo thảo luận một loạt lĩnh vực nhằm tìm ra biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu COVID-19 bao gồm ứng phó dịch COVID-19, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, cải thiện khả năng tiếp cận vaccine.
Việt Nam đã đối phó với dịch bệnh tương đối hiệu quả nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua các hành động khẩn trương và quyết liệt của chính phủ.
Các doanh nghiệp hồ tiêu cho biết tới thời điểm này, họ vẫn đang "bế tắc" trong việc đưa hàng mắc kẹt từ Nepal về Việt Nam dù đã được phía Nepal đồng ý cho tái xuất.
Để đưa các container hồ tiêu quay lại Việt Nam, Hải quan Nepal yêu cầu phải có ý kiến của Bộ Công Thương và Vật tư Nepal cũng như yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành bộ chứng từ tái xuất.
Hiệp hội và các doanh nghiệp cũng mong muốn được Bộ và cơ quan liên quan hỗ trợ trao đổi để 5 hãng tàu liên quan đến 58 container chia sẻ chi phí với doanh nghiệp xuất khẩu.
Bộ Công Thương đã phối hợp với các bên liên quan thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ vụ 58 container hồ tiêu Việt Nam xuất sang Nepal đang bị kẹt tại cảng nước này và ở biên giới Nepal-Ấn Độ.
Hiện nay có 58 container hạt tiêu của 13 doanh nghiệp Việt Nam, trị giá trên 3 triệu USD đang mắc kẹt nhiều tháng ở Nepal khiến các doanh nghiệp này rơi vào khó khăn.
Các nước chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris và Nhóm G20 đồng ý hoãn thời hạn trả phần lớn các khoản nợ đáo hạn trong năm 2020 cho những quốc gia nghèo nhất thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nepal, ông K.P. Sharma Oli, đã tham gia lễ khánh thành thông qua một cầu truyền hình từ thủ đô của mỗi nước.
Chính quyền Nepal đã ban hành lệnh cấm với ví điện tử Alipay và WeChat Pay của Trung Quốc, nhằm đối phó tình trạng thất thoát ngoại tệ từ khách du lịch Trung Quốc.
Chính phủ Nepal đang lên kế hoạch cử hai nhóm quan chức tới Trung Quốc để nghiên cứu khả năng sử dụng các cảng của Trung Quốc để giao dịch thương mại với nước thứ ba.
26 sinh viên ngành nông nghiệp đến từ 8 quốc gia đang tìm hiểu về phương thức canh tác nông hộ nhỏ tại Việt Nam và đưa ra ý tưởng nhằm giải quyết thách thức mà nông hộ đang gặp phải.
Bộ trưởng Tài chính Nepal Bishnu Poudel đã đệ trình khoản ngân sách gần 10 tỷ USD cho tài khóa 2016-2017, trong đó chú trọng vào hoạt động tái thiết sau động đất.
Dự án toàn cầu “Hỗ trợ các quốc gia đang phát triển lồng ghép các lĩnh vực nông nghiệp trong kế hoạch thích ứng quốc gia” (NAPs) chính thức khởi động ngày hôm nay (22/3), tại Hà Nội.
Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp 1,4 triệu lít nhiên liệu cho Nepal để giúp nước này tháo gỡ tình trạng thiếu hụt năng lượng do biên giới Nepal-Ấn Độ bị phong tỏa.
Nepal đã ký thỏa thuận đầu tiên về dầu mỏ với Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu sau khi những người biểu tình phong tỏa nguồn nhập khẩu duy nhất từ Ấn Độ.
Ngày 20/8, Hội nghị bộ trưởng tài chính các nước thành viên Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC) đã khai mạc tại thủ đô Kathmandu của Nepal để trao đổi về nền kinh tế khu vực.
Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, máy móc nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng điện tử, hàng tiêu dùng... được Bhutan và Nepal hết sức quan tâm và muốn tăng cường nhập khẩu.
Trung Quốc vừa tiết lộ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phản ứng tích cực trước đề xuất của Bắc Kinh về xây dựng hành lang kinh tế kết nối Trung Quốc-Nepal-Ấn Độ.
Bộ trưởng Tài chính Nepal, Ramsharan Mahat, cho biết các nhà tài trợ toàn cầu đã cam kết viện trợ 4,4 tỷ USD giúp Nepal tái thiết và phục hồi kinh tế sau các trận động đất.
Chính phủ Nepal vừa đưa ra một bức tranh kinh tế u ám và cho rằng gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế chủ chốt đều bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa nhận định Nepal đang đối mặt với nguy cơ kinh tế “giảm tốc” trong ngắn hạn với doanh thu từ du lịch giảm mạnh và nhu cầu nhập khẩu tăng cao sau thảm họa động đất.
Theo báo The Hindu ngày 3/1, Trung Quốc đã tiến thêm một bước để mở rộng Vành đai kinh tế “Con đường Tơ lụa," với việc soạn thảo kế hoạch chi tiết kết nối Nepal với Hành lang vận tải Á-Âu này.
Bộ Nông nghiệp và Thủy sản của Oman vừa ban hành quyết định gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm sống, thịt gia cầm chưa qua xử lý và trứng ấp từ Việt Nam.