Lở tuyết tại Nepal khiến 7 nhà leo núi thiệt mạng
Trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal; danh tính 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.
Trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal; danh tính 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.
Ngày 5/10, mưa lớn kéo dài 36 giờ đã gây hàng loạt vụ sạt lở và lũ quét khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, làm sập cầu, chia cắt nhiều tuyến đường và gây gián đoạn giao thông trên diện rộng tại Nepal.
Sáng 8/9 theo giờ địa phương, hàng nghìn thanh thiếu niên, bao gồm cả sinh viên, đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.
Kể từ lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest năm 1994, ông Kami Rita gần như đều đặn thực hiện hành trình này mỗi năm, ngoại trừ 3 năm gián đoạn do tuyến leo bị đóng cửa vì lý do bất khả kháng.
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Nhà chức trách địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp sau khi trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra tại thành phố Xigazê, khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) khiến hàng trăm người thương vong.
Nhìn lại những vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong lịch sử thế giới, trước thảm họa xảy ra tại Sân bay quốc tế Muan (Hàn Quốc) ngày 29/12/2024.
Chính phủ Nepal yêu cầu các cơ quan chức năng duy trì trạng thái báo động cao, đặc biệt tại các tỉnh Koshi và Bagmati cũng như Thung lũng Kathmandu, trong bối cảnh mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài.
Một cư dân của Balkhu cho biết: "Lũ tràn về đây và cuốn trôi mọi thứ. Mọi thứ đều bị phá hủy. Không còn gì cả, chúng tôi không còn gì để ăn, mọi thứ đều bị lũ cuốn trôi."
Toàn bộ các khu dân cư ở thủ đô Kathmandu bị ngập lụt sau trận mưa lớn chưa từng có, trong đó có 35 người bị chôn vùi do lở đất trên một đường cao tốc phía nam thủ đô.
Gần như toàn bộ các đường cao tốc, bao gồm cả những con đường kết nối thủ đô Kathmandu với phần còn lại đất nước, bị tắc nghẽn do lũ lụt; cảnh sát đã giải cứu được 1.252 người tại nhiều khu vực.
Tại Nepal, mưa lớn đã dẫn tới lở đất tại huyện Ramechhap, miền Trung nước này. Lở đất đã chôn vùi 3 ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, 4 người mất tích và 1 người bị thương.
Chiếc máy bay trực thăng do hãng hàng không Dynasty Air vận hành rơi xuống một khu rừng ở công viên quốc gia Shivapuri thuộc huyện Nuwakot, cách thủ đô Katmandu của Nepal 57km.
Tại hiện trường vụ máy bay rơi ở Nepal, những mảnh vỡ cháy đen nằm rải rác; hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh lính cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa và cột khói đen dày đặc bốc lên trời.
Hình ảnh hiện trường vụ máy bay rơi ở Kathmandu (Nepal) ngày 24/7 cho thấy cảnh lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa và cột khói đen dày đặc bốc lên trời.
Liên quan vụ máy bay trượt khỏi đường băng và rơi trong lúc cất cánh ở Nepal sáng 24/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 22 thi thể tại hiện trường, ngoài ra có một người bị thương.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Saurya Airlines, chở 19 người, đã trượt khỏi đường băng và bị rơi khi cất cánh ở sân bay thủ đô Kathmandu của Nepal.
Cục trưởng Cục quản lý thảm họa và xung đột thuộc Bộ Nội vụ Nepal, ông Bhismakumar Bhusal cho biết Chính phủ Nepal đã gửi thư đề nghị Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả thợ lặn.
Đến nay, các nhân viên cứu hộ đã tìm được hơn 10 thi thể sau khi trận lở đất do mưa lớn xảy ra vào sáng 12/7 khiến hai xe buýt chở khách bị cuốn xuống một dòng sông ở miền Trung Nepal.
Quan chức chính phủ Khima Nanda Bhusal cho biết nạn nhân là một người đàn ông, thi thể của người này được tìm thấy cách điểm xe buýt rơi khoảng 50 km.
Trận lở đất dọc theo đường cao tốc Madan-Ashrit ở miền Trung Nepal vào khoảng 3h30 sáng 12/7 đã cuốn hai xe buýt chở hơn 60 người xuống dòng sông gần đó.
Mưa lớn xối xả trút xuống Nepal trong những ngày qua đã gây lũ quét và lở đất khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi các đội ứng phó thảm họa đang tìm kiếm 9 người mất tích.
Một nhà leo núi người Pháp đã tử vong trên núi Makalu, ngọn núi cao thứ 5 trên thế giới, trong khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người Mông Cổ mất tích khi cố chinh phục đỉnh Everest.
Hai nhà leo núi Kami Rita Sherpa người Nepal và Briton Kenton Cool người Anh xác lập kỷ lục mới về số lần lên đến đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới mà chính họ đã lập ra trước đó.
Công ty chuyên tổ chức leo núi Seven Summit Treks ở Nepal xác nhận ông Kami Rita, 54 tuổi, đã leo lên đến “nóc nhà thế giới” vào sáng 12/5, qua đó phá kỷ lục về tổng số lần chinh phục đỉnh Everest.
Năm ngoái đỉnh Everest đã chứng kiến một kỷ lục buồn khi có 18 nhà leo núi thiệt mạng ở đây. Tuy nhiên vẫn có hàng trăm người muốn chinh phục "nóc nhà thế giới" trong năm nay.
Thành viên duy nhất còn sống trong đoàn thám hiểm lần đầu đặt chân lên đỉnh Everest cho biết nơi được mệnh danh là “nóc nhà của thế giới” này hiện nay đã trở nên quá đông đúc và bẩn thỉu.
Theo giới chức địa phương, nguyên nhân tai nạn có thể là do lái xe đã điều khiển xe chạy quá tốc độ, khiến phương tiện lao đầu vào lan can cầu bắc qua sông Rapti trước khi rơi xuống sông.
Ủy ban điều tra cho biết phi công đã thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật dẫn đến nhiên liệu vào động cơ không đủ để tạo lực nâng, dẫn đến việc máy bay bị rơi làm 72 người thiệt mạng.