Ấn Độ hỗ trợ Nepal tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa lở đất

Cục trưởng Cục quản lý thảm họa và xung đột thuộc Bộ Nội vụ Nepal, ông Bhismakumar Bhusal cho biết Chính phủ Nepal đã gửi thư đề nghị Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả thợ lặn.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ lở đất tại huyện Chitwan, Nepal, ngày 12/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ lở đất tại huyện Chitwan, Nepal, ngày 12/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 21/7, đội công nghệ kỹ thuật từ Ấn Độ đã bắt đầu hỗ trợ công tác tìm kiếm 2 xe buýt cùng những hành khách trên những phương tiện này bị trận lở đất cuốn trôi xuống sông Trishuli hôm 12/7.

Lãnh đạo huyện Chitwan, ông Indradev Yadav cho biết, đội hỗ trợ gồm 12 thành viên đến từ Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF). Trong vụ tai nạn xảy ra trên trục đường Narayangadh-Mugling, huyện Chitwan, miền Trung Nepal, ngày 12/7 vừa qua, trên 2 xe có tổng cộng 65 người, trong đó 3 người sống sót, 25 người chết và 37 người mất tích.

Chính phủ Nepal đã đề nghị phía Ấn Độ hỗ trợ do không có đủ phương tiện hiện đại cần thiết để tiến hành tìm kiếm người trong điệu kiện nước sông tràn bờ.

Trước đó, Cục trưởng Cục quản lý thảm họa và xung đột thuộc Bộ Nội vụ Nepal, ông Bhismakumar Bhusal cho biết Chính phủ Nepal đã gửi thư đề nghị Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả thợ lặn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp, giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc.