Nhiều người dân, phật tử khi tham quan, chiêm bái tại chùa Tam Chúc bày tỏ sự thích thú về hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu xuất hiện trên bầu trời trước ngày cung rước xá lợi Đức Phật về chùa Tam Chúc.
Quá trình khai quật đã làm xuất lộ toàn bộ di vật cổ là sập đá được tạo tác liên khối hình hộp chữ nhật, nằm sâu dưới mặt đất ruộng canh tác hoa màu của nhân dân địa phương.
Đây là căn bệnh hiếm gặp, trên thế giới đến nay mới phát hiện 501 ca và trường hợp anh Nguyễn Văn Sơn tại Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là ca đầu tiên tại Việt Nam.
Chào đón sự kiện xuất xưởng 15.000 xe SantaFe, 105 chiếc Hyundai SantaFe màu đen đã xếp hình thành chữ số 15.000 đẹp mắt trong khuôn viên nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình.
Theo các ngư dân có kinh nghiệm đi biển lâu năm tại thị trấn Thịnh Long, đây là cá thể rùa biển quý hiếm; ước tính có tuổi thọ gần 100 năm, bị thương có thể do mắc vào lưới của ngư dân.
Cuộc phẫu thuật do các bác sỹ Bệnh viện K tiến hành, kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân cứng như đá, đường kính 45 cm.
Lá cờ Phật giáo kích thước 15x4m được tạo nên từ 255.800 bông hoa tươi đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập là Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất châu Á.
Ngày 9/11/2013, tại chùa Hưng Long, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi.