Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ khẩn cấp 12 cá thể tê tê Java
Việc cứu hộ khẩn cấp 12 cá thể tê tê Java từ vụ vận chuyển trái phép tại Cao Bằng góp phần bảo vệ loài động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.
Việc cứu hộ khẩn cấp 12 cá thể tê tê Java từ vụ vận chuyển trái phép tại Cao Bằng góp phần bảo vệ loài động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.
Giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai; một bài giảng nhỏ lồng ghép kiến thức về thiên tai, có thể cứu một mạng người.
Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) rộng hơn 7.000ha, là vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.
Tuyến kè biển tại xã Rạng Đông dài hàng cây số đã bị đánh sập hoàn toàn, các khối cấu kiện bê tông lớn bị sóng đánh vỡ nát, nhiều phần bị cuốn ra phía biển.
Ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã khiến bờ kè biển tại xã Rạng Đông bị đổ sập hoàn toàn, các khối cấu kiện bêtông lớn bị sóng đánh vỡ nát, nhiều phần bị cuốn ra phía biển.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có nơi nơi to đến rất to.
Liên quan đến việc "chậm" thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng tại Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức đi kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương gia cố hệ thống đê kè, đặc biệt là những vị trí xung yếu, vị trí vừa bị sạt sập để bảo vệ hệ thống đê biển và các công trình, nhà cửa và hoa màu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11-Matmo sát với diễn biến tình hình, không để bị động, bất ngờ.
Các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ chủ động ứng phó bão số 11 (bão Matmo), kiểm tra đê điều, phương tiện và chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai hiệu quả.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 sẽ mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với gió giật cấp 14, sóng biển cao, nguy cơ mưa lớn kéo dài.
Bộ Công an hỗ trợ 24 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Ninh Bình bị thiệt hại do bão số 10, mỗi hộ 60 triệu đồng để xây nhà mới với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ đóng góp.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 9 người tử vong; 24 người bị thương, 19 nhà cấp 4 bị đổ sập; 823 nhà hư hỏng, tốc mái; 11 điểm trường học bị thiệt hại...
Hồi 10 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 10, sáng 1/10, lũ lớn trên nhiều tuyến sông đã lên mức báo động 3 và trên báo động 3, có tuyến sông lũ đã vượt lũ lịch sử và hiện còn diễn biến phức tạp.
Liên tiếp bão lũ, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho thấy ứng phó thiên tai không thể chỉ dừng ở xử lý tình huống mà cần nâng cao năng lực dự báo, chủ động kịch bản ứng phó đa thiên tai từ sớm, từ xa.
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở; hỗ trợ, huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa, dựng lại nhà cho người dân.
Tính đến 13 giờ ngày 30/9, bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại 17 tỉnh, thành phố; trong đó có 15 sự cố đê điều; 1.366 điểm trên các tuyến đường bị ngập, sạt lở...
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa đưa ra loạt hướng dẫn về kỹ năng ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phóng tránh, đảm bảo an toàn trước thiên tai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm lập dự án đề xuất làm thêm 3km kè chắn sóng tiếp nối với các dự án đang được triển khai để bảo vệ tuyến đê biển.
Do ảnh hưởng của bão số 10 và dông lốc, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều thiệt hại nghiêm trọng, 6 người tử vong, 7 người bị thương.
Bão số 10 gây thiệt hại lớn tại Ninh Bình với 27 người thương vong, nhiều nhà cửa hư hỏng, và công tác ứng phó đang được khẩn trương thực hiện.
Sáng 29/9, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 6 người tử vong, 7 người bị thương.
Dự báo đến 19 giờ hôm nay (29/9), bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, đi sâu vào đất liền, rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
Nhiều nhà trên địa bàn bị tốc mái do ảnh hưởng của bão gió, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong.
Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; hoàn thành việc cấm biển trước 17 giờ 27/9.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan trước bão Bualoi (bão số 10), bởi đây là cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rộng.
Quảng Ninh và Hải Phòng rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; tổ chức di chuyển 4.611 khách du lịch trên các đảo về đất liền an toàn.
Các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên chủ động triển khai các giải pháp phòng chống bão số 9, tập trung ứng phó quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa chính thức được IUCN công nhận danh hiệu “Danh lục xanh,” qua đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, các địa phương đồng loạt triển khai biện pháp ứng phó, trong đó Ninh Bình cấm biển từ trưa 24/9; Đắk Lắk giám sát tàu thuyền, gấp rút thu hoạch lúa Hè Thu.
Các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương), bão Yagi (năm 2024).
Dự báo do tác động của bão, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió cấp 9-10, giật cấp 12, kèm theo nước dâng, sóng lớn gây nguy cơ sạt lở các tuyến đê, kè biển.
Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.