Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden thực hiện MV quảng bá du lịch Việt Nam
Trên nền nhạc “Song from a secret garden” của nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden, thiên nhiên Tràng An, Cúc Phương, Bích Động (Ninh Bình) hiện lên đẹp đến nao lòng.
Trên nền nhạc “Song from a secret garden” của nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden, thiên nhiên Tràng An, Cúc Phương, Bích Động (Ninh Bình) hiện lên đẹp đến nao lòng.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ.
Hội thảo có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu là các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, tăng ni, phật tử và những người quan tâm trong và ngoài nước.
Giáng sinh đang đến gần, khắp các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình rộn ràng không khí chuẩn bị cho mùa lễ an lành, yêu thương.
Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).
Sau khi hoàn thành, Nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân trở thành nhà thờ lớn nhất Việt Nam với chiều dài 108m, chiều rộng 43m, với tháp chuông chính cao 127m.
Việc đưa nghệ thuật rối nước vào hoạt động du lịch mở ra hướng phát triển mới vừa tạo thêm sinh kế cho người dân vừa là động lực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
Chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025-Bản tình ca mùa thu” mở ra một mùa lễ hội mới, kéo dài hoạt động du lịch quanh năm, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương.
Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân, du khách Nhật Bản.
Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 diễn ra từ ngày 15-30/11/2025 tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
Lễ hội Bánh giầy đình Lục Giáp không chỉ có nghi thức dâng bánh giầy và tế lễ trang nghiêm mà còn tái hiện sức mạnh đoàn kết của sáu giáp qua các hoạt động rước kiệu, diễn xướng dân ca...
Với nhiều phát hiện quan trọng về mộ táng, công cụ lao động, đồ gốm và dấu tích cư trú, Mán Bạc cung cấp những tư liệu quý giá về cư dân thời tiền sử.
Là một trong ba cây cầu ngói cổ xưa và đẹp nhất Việt Nam, Cầu ngói chợ Lương không chỉ chở che bao thế hệ qua lại, mà còn lưu giữ dáng hình “thượng gia hạ kiều” tinh xảo, mộc mạc và đậm hồn Việt.
Bằng tâm huyết, trách nhiệm với nghề, những nghệ nhân ở làng nghề ươm tơ Cổ Chất ở Ninh Bình đang từng bước khôi phục, tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm tơ lụa vươn ra thị trường thế giới.
Tại chương trình Giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch Thiểm Tây (Trung Quốc) ở Hà Nội, doanh nghiệp du lịch hai nước đã ký kết hợp tác nhằm góp phần quảng bá và thu hút du khách khách song phương.
Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Quang cho biết mỗi năm làng nghề Báo Đáp sản xuất 1,5-2 triệu chiếc đèn ông sao, cung cấp đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Tân Hoa hậu là thạc sỹ quản lý giáo dục, giảng viên một trường y tế. Trong đêm chung kết cuộc thi, cô đã ghi dấu ấn nhờ phong thái tự tin, lối trình diễn cuốn hút và phần ứng xử hài hòa giữa IQ-EQ.
Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại chùa Tam Chúc trong Lễ Vu Lan báo hiếu 2025, kết thành bản đồ Việt Nam - biểu tượng thiêng liêng của ơn cha nghĩa mẹ gắn với lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Pháp hội Vu Lan báo hiếu là dịp để mỗi người con đất Việt quay về với cội nguồn yêu thương, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tri ân thầy tổ, bạn bè, đồng bào và Tổ quốc.
“Văn kiện Tràng An” được thông qua là cam kết thống nhất, tạo khuôn khổ hành động lâu dài cho tương lai của Tràng An cũng như các di sản thế giới tại Việt Nam và quốc tế.
Chùa Cổ Lễ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo với cửa hình vòm, các cột trụ cao vút và các chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn Gothic, tạo nên một kiến trúc cổ tự hiếm có trong hệ thống chùa Việt.
Căn cứ kết quả khai quật, các nhà khảo cổ cho biết, có thể khẳng định Mán Bạc là một di tích cư trú-mộ táng, thể hiện cư dân Mán Bạc có ý thức về khu chôn cất riêng, mặc dù vẫn nằm cạnh nơi cư trú...
Chùa Phổ Minh không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có mối liên hệ mật thiết với Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, đưa chùa thành trung tâm tôn giáo lớn của nước Đại Việt.
Những trao đổi học thuật sâu sắc, phát hiện mới về di sản Văn khắc Hán Nôm núi Non Nước cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho việc xây dựng Hồ sơ đề cử UNESCO công nhận Di sản tư liệu của nhân loại.
Ngày 30/5, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm “Phát huy truyền thống 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam - Báo chí Ninh Bình vì mục tiêu thiên niên kỷ”.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự cho rằng Ninh Bình nên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giá trị của Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững và đô thị di sản.
Không những tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, nghề cói Kim Sơn còn trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo, vẫn luôn được bao thế hệ duy trì và phát triển.
Nghề trồng và chế biến cói đã gắn bó với người dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hàng trăm năm nay. Mỗi năm, doanh thu từ chế biến cói của huyện Kim Sơn đạt trên 200 tỷ đồng.
“Chúng tôi không đi tìm một nữ hoàng sắc đẹp, mà tìm kiếm một biểu tượng truyền cảm hứng – người dùng trí tuệ và lòng nhân ái để kết nối cộng đồng,” Chủ tịch cuộc thi, bà Đặng Gia Bena nhấn mạnh.
Xá lợi Đức Phật được cung rước qua các tuyến đường chính như: Lê Công Thanh-Biên Hòa-Lý Thường Kiệt... trong sự chiêm bái của đông đảo nhân dân, phật tử đứng 2 bên đường.
Sáng 17/5/2025, Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tăng Ấn Độ cung rước, rời chùa Quán Sứ về tôn trí tại chùa Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam.
Họa sỹ Trần Hòa Bình, người đam mê vẽ tranh về Bác Hồ, đã sáng tác hơn 1.000 tác phẩm về Bác, thể hiện lòng kính yêu và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569-Dương lịch 2025 là dịp để cộng đồng phật tử và nhân dân cùng khơi dậy ánh sáng của trí tuệ, nuôi dưỡng tâm từ bi, gắn kết con người bằng yêu thương và hiểu biết.
Ninh Bình đang tìm kiếm giải pháp khai thác công nghiệp văn hóa để thúc đẩy du lịch bền vững, sáng tạo, gắn kết di sản và trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2025 diễn ra vào tối 10/5, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ công nhận 3 Bảo vật Quốc gia, 2 Di tích cấp Quốc gia cho tỉnh Hà Nam.