Cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi

Công nhận di sản cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi

Ngày 9/11/2013, tại chùa Hưng Long, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi.
Công nhận di sản cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi ảnh 1 Cây bàng 225 tuổi (Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN)
Công nhận di sản cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi ảnh 2Bia công nhận cây di sản Việt Nam (Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN)
Công nhận di sản cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi ảnh 3Cây thị 523 tuổi (Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN)

Ngày 9/11/2013, tại chùa Hưng Long, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam cho cây thị 523 tuổi và cây bàng 225 tuổi.

Việc công nhận di sản là nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhằm bảo vệ những di sản của thiên nhiên mà cha ông đã dày công vun đắp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

Chính quyền tỉnh Blida (Algeria) có sáng kiến trồng cam ngay trên vỉa hè nhiều tuyến phố và địa điểm công cộng, vừa tạo không gian xanh độc lạ, vừa giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp thế mạnh.