Tại thời điểm kiểm tra, N.V.H (sinh năm 1975, trú tại Sơn La) điều khiển ôtô, vận chuyển 1,3 tấn nội tạng động vật hôi thối, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Việc chủ động các biện pháp xúc tiến thương mại sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho đa số người tiêu dùng trong việc ưu tiên lựa chọn và sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp sản xuất.
Ngày hội Xoài được tổ chức sôi động với các cuộc thi hái xoài, thi đi cà kheo lấy xoài; thi trưng bày gian hàng với các sản phẩm nông sản đặc sắc của từng địa phương trên địa bàn huyện Yên Châu.
Từ ngày 25/5 đến 1/6 tới, người dân TP Hồ Chí Minh mua sắm tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra… sẽ được thưởng thức sản phẩm mận hậu Sơn La với giá khuyến mãi là 29.900 đồng/kg.
“Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn Hà Nội năm 2023” nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa đưa vào tiêu thụ tại hệ thống chợ trên địa bàn thành phố.
Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bên cạnh việc đầu tư cho hạ tầng thương mại, các chương trình truyền thông quảng bá phải mạnh và sâu hơn nữa.
Nhãn Sông Mã quả to, vỏ mỏng, cùi dày và hương vị thơm ngọt, được các thương lái thu mua giao động từ 25.000-35.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến gần 40.000 đồng/kg.
Năm 2023, Hà Nội nhận được đề nghị của 12 tỉnh, thành phố về phối hợp, hỗ trợ cung cấp danh sách trên 2.000 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đến hệ thống phân phối, siêu thị, điểm giới thiệu OCOP.
Với diện tích trồng 300ha, sản lượng trung bình đạt 5.000 tấn/năm, thanh long Sơn La đã khẳng định được chất lượng, được xuất khẩu ra nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga.
Năm 2023, toàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có hơn 3.200ha vườn, đồi trồng mận, mỗi ha cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng nếu áp dụng kỹ thuật cao trong chăm sóc.
Những năm gần đây, tổng giá trị giao dịch thương mại và đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) đã lên tới trên dưới 50 triệu USD.
Tà Xùa hiện có hơn 200ha chè Shan tuyết; trong đó, gần một nửa là cây chè cổ thụ; sản phẩm chè Tà Xùa đã trở thành đặc sản của huyện Bắc Yên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Với tổng diện tích trên 230ha, xã Cò Nòi hiện là vùng trồng dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La; với mức giá thu mua cao hiên nay, nông dân thu nhập khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng trên mỗi hécta đất trồng dâu.
Hiện nay, diện tích trồng cây đào trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng hơn 5.000ha, chủ yếu do đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng khó khăn trồng trên nương, đồi và vườn nhà.
Xôi đồ từ gạo nếp tan Mường Và bằng chõ gỗ trên bếp củi, để từ sáng đến tối vẫn giữ nguyên độ dẻo, vị ngon, không dính tay, hạt gạo có lớp dầu làm nên vị béo ngậy hấp dẫn.
Với việc xác định na là một trong những cây trồng chủ lực, thời gian qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đã tập trung đẩy mạnh xây dựng hình ảnh, thương hiệu đến với người tiêu dùng.
Bộ Công Thương đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm đưa ra các giải pháp tiêu thụ bền vững cho mặt hàng nông sản.
Góp mặt tại Festival, hơn 1.300 sản phẩm là đặc sản của các vùng miền như trà sạ đen, chuối tiến vua, thanh long ruột đỏ, mãng cầu, hạt điều, quả thốt nốt, mận, xoài, nhãn...
Nhờ áp dụng kỹ thuật rải vụ nên thời gian thu hoạch của cây mận đã sớm hơn khoảng gần 2 tháng và kéo dài thêm 1 tháng so với chính vụ; giá cả, đầu ra của quả mận luôn ổn định, hiệu quả kinh tế cao.
Các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La đã sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Hủa Phăn (Lào) triển khai mở lại hoạt động của một số cặp cửa khẩu phục vụ trao đổi hàng hóa từ ngày 1/4.
Với sản lượng trung bình hàng ngày từ 70-80kg, giá bán khoảng 150 nghìn đồng/kg như hiện nay, cây dâu tây đã giúp nhiều hộ dân ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thoát nghèo, có hộ trở thành tỷ phú.
Năm nay do chất lượng đào không đẹp như các năm trước, cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thương lái và khách du lịch chưa đến mua nhiều khiến người trồng đào Sơn La băn khoăn, lo lắng.
Do chất lượng đào không đẹp như các năm trước, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thương lái và khách du lịch chưa đến mua đào nhiều khiến người dân Sơn La băn khoăn, lo lắng.
Lái xe ôtô tải đã mua 260kg lòng phèo bò, hơn 700kg da bò và 39kg đầu bò với giá 11,7 triệu đồng tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội, và bị bắt giữ khi đang vận chuyển lên Sơn La tiêu thụ.
Việc xuất khẩu thanh long ruột đỏ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, sang thị trường Liên bang Nga sẽ góp phần nâng cao giá trị, ổn định đầu ra và giúp người nông dân yên tâm sản xuất.
Dù dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới đang diễn biến phức tạp, song sản phẩm nhãn Sông Mã tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường các nước EU và Vương quốc Anh.
Sáng 21/7, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Nhãn Sơn La” và Cắt băng khởi hành lô nhãn Sông Mã-Sơn La xuất khẩu sang thị trường EU và Vương quốc Anh.
Ngày 15/7/2021, tại Hưng Yên diễn ra hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn Hưng Yên kết nối với 15 điểm cầu tỉnh/thành phố trong nước và gần 60 điểm cầu chính ở nước ngoài từ 21 quốc gia.
Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Bắc Giang, nhiều Chi đoàn trên địa bàn thành phố Sơn La đã triển khai các đội hình tình nguyện, làm đầu mối tiếp nhận, thu mua và vận chuyển vải thiều.