Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025 tiếp nối triển lãm A80, được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, quảng bá nông sản vùng miền của Việt Nam tại thị trường trong nước.
Giờ đây, mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu, thương binh 4/4, nhiễm chất độc da cam, với tỷ lệ thương tổn 65%, đi lại khó khăn nhưng ông Hoàng Văn Tiện vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu.
Tiếp tục lan tỏa yêu thương và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng, Lương Thùy Linh vừa có hành trình ý nghĩa trong chuỗi dự án "Vẽ tương lai" tại tỉnh Sơn La ngay thời điểm Tết cận kề.
Triển khai chương trình du lịch kết hợp từ thiện cuối năm 2024, Công ty Vietravel vừa triển khai kế hoạch tu sửa, hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhiều điểm trường đặc biệt khó khăn nhằm tri ân thầy cô.
Điện lực Mai Sơn-Yên Châu cùng chính quyền địa phương, người dân chặt tre, tận dụng cột gỗ để dựng tạm khôi phục lại hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho người dân do mưa lũ.
Huyện Yên Châu, Sơn La nổi tiếng là vùng đất trồng xoài tròn với hương vị đặc trưng thơm, ngọt đậm đà; xoài tượng da xanh thơm ngon và tươi lâu, đã được cấp 24 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Ngày hội Xoài được tổ chức sôi động với các cuộc thi hái xoài, thi đi cà kheo lấy xoài; thi trưng bày gian hàng với các sản phẩm nông sản đặc sắc của từng địa phương trên địa bàn huyện Yên Châu.
Thời điểm cuối năm, đèo Pha Đin (Sơn La) như khoác lên mình tấm áo mới được tô điểm bởi gam màu hồng của hoa đào, mai anh đào; rực rỡ sắc đỏ của hoa xác pháo, hoa ngũ sắc; sắc tím hoa sim.
Tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng dành cho người Việt, Tập đoàn TH đã có nhiều năm đồng hành cùng các Bộ, ban, ngành, Chính phủ chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em "lứa tuổi vàng."
Nhiều địa phương trong cả nước đã nổi tiếng với những đồi chè xanh bát ngát; những con người cần mẫn, nâng niu từng búp chè để mang đến cho người yêu chè những hương vị tuyệt vời nhất.
Hơn 20 năm trong nghề, bác sỹ Nguyễn Thị Lan không nhớ nổi đã bao nhiêu lần đi bộ đến các bản, làng xa xôi ở vùng cao Sơn La để khám bệnh, vận động đồng bào thay đổi hủ tục lạc hậu.
Thí sinh Lê Thị Hương Ly (đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi) cho biết, cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi là một người Việt Nam được trải nghiệm những vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam.
Xôi đồ từ gạo nếp tan Mường Và bằng chõ gỗ trên bếp củi, để từ sáng đến tối vẫn giữ nguyên độ dẻo, vị ngon, không dính tay, hạt gạo có lớp dầu làm nên vị béo ngậy hấp dẫn.
Một trong rất nhiều món ăn ngon nổi tiếng, lạ miệng của đồng bào dân tộc Thái làm ngỡ ngàng thực khách mỗi khi đặt chân đến Sơn La là món gỏi tôm sông Đà.
Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới. Tính đến ngày 20/5, tại các cơ sở điều trị còn 221 bệnh nhân nặng đang phải thở ôxy, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 2 ca.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở các địa phương được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 202.184 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 8.757.107 ca. Hiện tại, số bệnh nhân đang thở ôxy là 1.237 ca.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6/4 là 130.273 ca. Như vậy, đến nay tổng số ca được điều trị khỏi là 8.277.563 ca. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân COVID-19 phải can thiệp ECMO.
Bản đồ số giới thiệu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời Tô Hiệu được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn Sơn La nhằm giáo dục lịch sử truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.
Hằng ngày, những thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc ở Sơn La đã không quản khó khăn đến tận các thôn, bản xa xôi thực hiện công việc chăm lo sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Tết Xíp Xí của đồng bào người Thái trắng không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mà còn giới thiệu về con người, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc huyện Phù Yên.
Quyết định điều trị F0 tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế; đồng thời chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cho người bệnh.
Ngày 10/8, Việt Nam ghi nhận 4.806 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca nhập cảnh và 4.795 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với 2.215 ca, Bình Dương 828 ca.
Trong số 12.680 ca nhiễm mới có 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca ghi nhận trong nước: TP. Hồ Chí Minh (7.308), Bình Dương (3.172), Đồng Nai (814), Long An (372)... Số ca tử vong ghi nhận ngày 8/9 là 335.
Ngày 24/8, Việt Nam ghi nhận thêm 10.811 ca mắc mới và 348 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong đến nay lên 9.014 ca, chiếm 2,4% tổng số ca mắc, tương đương tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.
Từ ngày 28/7-2/8, TP.HCM có 165 ca tử vong; Đồng Tháp có 10 ca; Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ mỗi nơi 2 ca; Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa và Hà Nội mỗi nơi 1 ca;Tổng số ca tử vong là 1.881
Ngoài vẻ đẹp tinh khiết, hoa ban còn được người dân tộc Thái ở Sơn La chế biến thành những món ăn đặc sắc như xôi hoa ban, canh măng hoa ban, nộm hoa ban…
Nghệ nhân Cao Sơn đã có buổi thưởng trà giữa không gian của núi rừng Tây Bắc, cùng tiết trời mát lạnh, không khí trong lành, lại cùng những cô gái, chàng trai người Thái vào dịp Xuân mới đầy thú vị.
Những ngày đầu Xuân năm mới, cao nguyên Mộc Châu đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Ngắm bạt ngàn hoa bung nở và các cô gái Thái xòe điệu Inh lả đón Xuân dưới tán rừng để thêm yêu cảnh sắc quê hương.
Ông Sồng A Tủa đã tận tình đến từng nhà khuyên bảo những điều hay lẽ phải, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng bản văn hóa, phòng chống tội phạm đặc biệt là tệ nạn ma túy.
Bản Sò Lườn, xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La) không phải là điểm du lịch được số đông biết tới. Nơi đó hàng ngày là cuộc sống bình yên của người dân và cảnh quan đẹp như tranh vẽ nếu nhìn từ trên cao.