Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 67 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc phóng thành công vệ tinh là một "yêu cầu cấp bách" trong môi trường an ninh phổ biến và là một quá trình tăng cường khả năng phòng thủ trên cơ sở ưu tiên hàng đầu.
Triều Tiên cho biết các dự án phát triển không gian của nước này đang đạt được tiến bộ "rực rỡ," trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám quân sự trong tháng Tư.
Vệ tinh ERBS, nặng gần 2,5 tấn, đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài hàng thập kỷ để nghiên cứu cách Trái Đất hấp thụ và bức xạ năng lượng từ Mặt Trời; có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên vào cuối ngày.
Theo báo Rodong Sinmun, các nhà khoa học và công nhân tại Nhà máy 111 ở Bình Nhưỡng đã phát triển thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 RT-PCR, đáp ứng được các tiêu chuẩn toàn cầu.
Triều Tiên xác nhận khả năng miễn dịch và độ an toàn của vắcxin thông qua các thử nghiệm trên động vật và các cuộc thử nghiệm lâm sàng đã bắt đầu trong tháng này.
Vệ tinh IGS-Optical 6 của Nhật Bản có thể nhìn xuyên qua mây, chụp ảnh ban đêm, thu thập các hình ảnh dưới mặt đất phục vụ nhiệm vụ theo dõi diễn biến tại các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên.
Theo Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/11, Triều Tiên vẫn gặp nhiều hạn chế trong sở hữu công nghệ đưa ICBM trở lại bầu khí quyển, một yếu tố then chốt để có thể hoàn tất chương trình tên lửa.
Ngày 2/8, quân đội Mỹ đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không mang đầu đạn, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên cũng vừa tiến hành một vụ phóng ICBM.
Chất độc VX, còn có tên khoa học ethyl N-2-Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công trong phòng thí nghiệm về khả năng quay trở lại khí quyển của đầu đạn hạt nhân - một bước tiến quan trọng trong năng lực tấn công hạt nhân của nước này.
Theo các nhà địa chấn học thuộc Đại học Yonsei, các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của Triều Tiên có khả năng dẫn đến hiện tượng núi lửa Paektusan phun trào dung nham.
Hãng thông tấn KCNA nói rằng các nhà khoa học Triều Tiên đã sản xuất ra loại thuốc thần diệu Kumdang-2 từ nhân sâm và các nguyên liệu khác có thể chữa các bệnh nguy hiểm như AIDS, Ebola, SARS MERS.
Công ty dược Pugang của Triều Tiên tuyên bố đã bào chế vắcxin có tên Kumdang-2 từ tinh chất nhân sâm và đất hiếm phòng chống virus gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và nhiều loại bệnh lây nhiễm khác.
Công ty tư nhân SRE Minerals của Triều Tiên đã công bố việc phát hiện mỏ kim loại đất hiếm lớn nhất thế giới với giá trị ước tính khoảng vài nghìn tỷ USD.