Triều Tiên hoàn thành dự án nhà ở quy mô lớn
Ngày 17/2, Triều Tiên thông báo đã hoàn tất dự án nhà ở quy mô lớn, được đánh giá là mang tính bước ngoặt với việc xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng diễn ra trong tháng này.
Ngày 17/2, Triều Tiên thông báo đã hoàn tất dự án nhà ở quy mô lớn, được đánh giá là mang tính bước ngoặt với việc xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng diễn ra trong tháng này.
Các lĩnh vực như kim loại, hóa chất, điện, than, cơ khí và khai thác đều đã thực hiện vượt các mục tiêu đề ra, cho thấy sự nỗ lực mạnh mẽ của Triều Tiên trong việc chuẩn bị cho Đại hội đảng sắp tới.
Trong tổng kim ngạch thương mại tháng 11, xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc đạt 37,1 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 244 triệu USD.
Việc khánh thành khu công nghiệp tại huyện Kangdong nhằm thúc đẩy sáng kiến phát triển khu vực, thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên tăng 10,9% trong năm 2024, đạt mốc cao nhất trong 5 năm, chủ yếu nhờ khoáng sản, trong đó có vonfram và các mặt hàng thủ công như tóc giả và lông mi giả.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un gọi các trang trại cá ngoài khơi là công trình chiến lược giúp phát triển bền vững hơn 60 thành phố và huyện ven biển, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức.
Với việc sở hữu 13.562 bitcoin (trị giá khoảng 1,14 tỷ USD), Triều Tiên chỉ đứng sau Mỹ - nước sở hữu 198.109 bitcoin tính đến tháng 1, và Anh với 61.245 bitcoin.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi các địa phương đảm bảo "động lực phát triển kinh tế khu vực" bằng cách khai thác triệt để các nguồn tài nguyên và môi trường tự nhiên, địa lý đa dạng.
Thỏa thuận mở rộng hợp tác kêu gọi tổ chức các chuyến bay trực tiếp đến Triều Tiên không chỉ từ các khu vực phía Đông của Nga mà còn từ các thành phố lớn nhất của nước này.
Hai bên đã đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận từ cuộc họp trước đó và thảo luận chi tiết về các lĩnh vực hợp tác song phương như năng lượng, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, y tế và du lịch.
Theo "Sách Trắng Thống nhất năm 2024" do Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát hành, năm 2023 là năm đầu tiên kể từ năm 1989 hai miền Triều Tiên không có hoạt động thương mại qua biên giới.
Tại cuộc họp thường kỳ ngày 3/4, Chính phủ Triều Tiên đánh giá nước này đã hoàn thành các kế hoạch kinh tế lớn trong quý 1 năm nay.
Triều Tiên đã khởi công xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất công nghiệp ở huyện Songchon, tỉnh Nam Pyongan của nước này. (Nguồn: KCNA/TTXVN)
Tổ hợp nhà máy sản xuất công nghiệp ở huyện Songchon, tỉnh Nam Pyongan là dự án đầu tiên trong khuôn khổ kế hoạch của Triều Tiên hướng đến xây dựng các nhà máy hiện đại ở 20 huyện mỗi năm.
Nhờ việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa hai chiều bằng đường sắt và xe tải, giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong năm 2023 đạt khoảng 82% so với mức trước đại dịch COVID-19.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên diễn ra từ ngày 26/12 để xem xét các chính sách của nhà nước trong năm nay và đặt ra các chính sách cho 2024.
Tại cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban Hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ giữa hai nước, các quan chức hai bên thảo luận nghiêm túc về hiện thực hóa hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.