Đợt nắng nóng bất thường với nền nhiệt cao vượt trung bình nhiều năm khiến hai miền bán đảo Triều Tiên phải ban hành hàng loạt biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, 64 khu vực rừng thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm và cấp nguy hiểm, là những vùng đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Núi Paektu là núi lửa dạng tầng tại biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, có địa hình đặc trưng của băng hà với các thung lũng, đồng bằng được hình thành từ quá trình xói mòn, lắng đọng băng hà.
Ngày 15/8/2024, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui và nhân dân Triều Tiên vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Lần đầu tiên Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên tổ chức họp khẩn mở rộng để thảo luận biện pháp đối phó mưa lũ nghiêm trọng khiến hơn 4.100 ngôi nhà và gần 3.000ha đất nông nghiệp bị ngập lụt.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 28/7 đi thị sát các khu vực gần biên giới nước này với Trung Quốc đang bị ảnh hưởng do lũ lụt.
Theo hãng tin Yonhap, động đất xảy ra vào lúc 19h giờ địa phương, cách khu vực Kilju ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên 41km về phía Tây Bắc, với độ sâu chấn tiêu là 20km.
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn 2,7 và 2,3, cách huyện Cát Châu, tỉnh Bắc Hamgyong - nơi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân - khoảng 40km về phía Tây Bắc.
Triều Tiên chỉ trích và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại trước việc IAEA cho Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người và môi trường sinh thái.
Kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến cuộc Chiến tranh Triều Tiên, Google Arts&Culture và Hàn Quốc tổ chức triển lãm trực tuyến về DMZ giúp công chúng hiểu rõ sự đa dạng văn hóa ở bán đảo Triều Tiên.
Nhiều khu vực của thủ đô Seoul, thành phố Incheon ngập lụt và mất điện, đường sá bị hỏng, tàu điện ngầm ngừng hoạt, những người dân sống tại vùng trũng phải sơ tán đến nơi an toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/3, Cục Khí tượng quốc gia Hàn Quốc (KMA) cho biết số trận động đất năm 2021 tăng 2 trận so với con số 68 được ghi nhận vào năm 2020.
Kilju là nơi đặt cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Hơn 20 trận động đất với độ lớn từ 2 trở lên đã xảy ra tại các khu vực gần Kilju kể từ năm 1978.
Hàng trăm hecta đất nông nghiệp bị mưa lũ nhấn chìm ở tỉnh Nam Hamgyong; nhà cửa và đường sá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đê ngăn nước sông bị vỡ; hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy.
Nắng nóng cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người dân Hàn Quốc. Tại tỉnh Nam Jeolla, hai người đã tử vong trong khi 47 người bị ốm do nắng nóng cực đoan.
Quá trình ấm lên toàn cầu và đô thị hóa diễn ra trên bán đảo Triều Tiên nhanh hơn so với tốc độ trung bình toàn cầu khiến mùa Hè dài hơn 20 ngày, mùa Đông ngắn hơn 22 ngày so với giai đoạn 1912-1940.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, rừng và cây cối được phục hồi thông qua hợp tác liên Triều sẽ là một cách thức mới để hấp thụ khí CO2 trên Bán đảo Triều Tiên, giúp đối phó tình trạng lũ lụt và lở đất.
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lưu ý rằng "việc khôi phục lại khu vực Komdok thuộc tỉnh Nam Hamgyong sớm nhất có thể là điều cần thiết để bảo vệ người dân và các tài sản của nhà nước."
Bão Haishen đã khiến ít nhất 2 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong khi tất cả người dân Tongchon và nhiều khu vực khác ở Triều Tiên đã được sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.
Cơn bão Maysak hồi tuần trước đã phá hủy hơn 1.000 căn nhà dọc khu vực ven biển của các tỉnh Nam Hamkyong và Bắc Hamkyong, trong khi không ít các tòa nhà công cộng và đất nông nghiệp bị ngập.
Bão Bavi mang theo mưa to và gió lớn đã gây sạt lở đất, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, gây ngập úng diện rộng, làm hư hại nhà cửa và nhiều công trình khác tại Triều Tiên.
Nhà chức trách Trung Quốc và Triều Tiên đã ban bố cảnh báo bão Bavi, có thể gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân và tàu bè nhanh chóng tìm nơi tránh, trú bão.
Tính đến ngày 12/8, mưa lớn kéo theo lũ lụt tại các vùng miền Trung và miền Nam Hàn Quốc đã khiến 42 người chết hoặc mất tích và 7.800 người phải đi sơ tán.
Theo ông Antony Balmain - người phát ngôn của IFRC, các tình nguyện viên đang hỗ trợ toàn bộ 9 tỉnh của Triều Tiên phòng, chống COVID-19 và tự bảo vệ trước tình trạng lũ lụt và lở đất.
Trận động đất được phát hiện xảy ra vào lúc 19 giờ 45 (giờ địa phương) ở vị trí cách huyện Pyonggang, tỉnh Gangwon, miền Đông Triều Tiên khoảng 37km về phía Tây Bắc.
Tại Hàn Quốc, khoảng 3.600 ngôi nhà đã bị hư hại, trong khi hơn 14.000 hécta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 160.000 gia đình lâm vào cảnh mất điện và hàng trăm chuyến bay bị hủy.
Đầu tháng này, một nguồn truyền thông đưa tin các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy urani tại Pyongsan, tỉnh Hwanghae, Tây Nam Triều Tiên có thể đang thải chất phóng xạ ra biển qua sông Ryesong.
Để đối phó với tình hình, Triều Tiên đang triển khai chiến dịch ngăn ngừa hậu quả do hạn hán, theo đó tăng cường hoạt động của các thiết bị tưới cũng như huy động các phương tiện vận chuyển nước.
Tình trạng thiếu nước ngày càng tồi tệ tại tỉnh Hwanghae, một trong những khu vực sản xuất gạo chính của Triều Tiên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất mùa trong vụ thu hoạch năm 2019.