Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc nối lại chương trình du lịch núi Kumgang và mở rộng sang bãi biển Wonsan-Kalma sẽ mở ra không gian hợp tác mới, tạo động lực cho giao lưu nhân dân hai miền Triều Tiên.
Khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan-Kalma của Triều Tiên bất ngờ thông báo tạm dừng đón khách quốc tế dù vừa khai trương hồi đầu tháng Bảy và được quảng bá là biểu tượng du lịch mới của Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi khu nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn ở Kalma - vùng ven biển phía Đông Triều Tiên, là một trong những thành tựu lớn nhất của Triều Tiên trong năm nay.
Công ty lữ hành đang tiến hành khảo sát địa điểm du lịch tại Triều Tiên trong bối cảnh nước này bắt đầu mở cửa du lịch cho nhiều người nước ngoài hơn sau khi đón du khách Nga vào đầu năm 2024.
Du khách đến với Rason sẽ có cơ hội khám phá các khía cạnh kinh doanh của Triều Tiên, bao gồm các nhà máy, cảng, trường ngoại ngữ, trường taekwondo và ngân hàng.
Công ty lữ hành Koryo Tours cho biết đã nhận được xác nhận từ đối tác địa phương rằng hoạt động du lịch đến Samjiyon và có thể cả đất nước Triều Tiên sẽ chính thức nối lại vào tháng 12/2024.
Chương trình du lịch đến làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính Triều Tiên được trang bị súng tại Khu phi quân sự (DMZ).
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, các du khách có thể trải nghiệm cảnh quan sinh thái, văn hóa và các giá trị lịch sử của Khu phi quân sự liên Trều trong quá trình đi bộ hoặc đi xe.
Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) ngày 30/6 cho biết sẽ nối lại các chuyến du lịch thăm quan làng đình chiến liên Triều Panmunjom sau nhiều tháng đình chỉ những chuyến du lịch này do dại dịch COVID-19.
Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc tại Hàn Quốc cho biết chương trình tham quan tới Khu vực An ninh chung trong Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên sẽ tạm ngừng từ ngày 18/1 do lo ngại dịch bệnh.
Số lượng người trong mỗi chuyến du lịch sẽ ít hơn trước đây hoặc chỉ được phép có 20 người trong một chuyến với điều kiện tất cả đều đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young kêu gọi cộng đồng quốc tế có cách tiếp cận linh hoạt đối với các biện pháp trừng phạt, cho phép cá nhân đi du lịch Triều Tiên.
Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ du lịch ở làng đình chiến Panmunjom để đánh dấu việc nối lại các tour du lịch đến địa điểm biên giới này sau hơn một năm tạm ngừng do dịch tả lợn châu Phi
Việc mở thêm các tour du lịch trên cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn thúc đẩy đa dạng hóa khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia khác, ngoài Trung Quốc.
Khu du lịch nghỉ dưỡng này được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mô tả là công trình thể hiện "sự phát triển ổn định và thịnh vượng" mà Triều Tiên đạt được bất chấp hoàn cảnh khó khăn tồi tệ nhất.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh đây là khu nghỉ dưỡng do Triều Tiên xây dựng mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài và là một thắng lợi lớn trong nỗ lực của Bình Nhưỡng thúc đẩy nền kinh tế "tự lực tự cường."
Nguồn tin cho biết đề xuất mới của Seoul có khả năng được gửi đến Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này sau các cuộc tham vấn của chính phủ với các doanh nghiệp liên quan.
Quan chức Hàn Quốc cho rằng, những chuyến du lịch cá nhân tới núi Kumgang có thể khả thi thông qua các cuộc thảo luận với Triều Tiên về vấn đề an toàn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phê phán “chính sách phụ thuộc vào Hàn Quốc” của những người tiền nhiệm với mục đích biến tour du lịch núi Kumgang thành biểu tượng hợp tác liên Triều.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc, tuyến “tàu hỏa hòa bình DMZ” sẽ chạy thử nghiệm từ ngày 21-31/8 trước khi chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/9 tới.
Chương trình du lịch tới Núi Kumgang sẽ được khởi động vào cuối tháng này, trong bối cảnh Triều Tiên đang tìm cách phát triển du lịch khi các lệnh trừng phạt quốc tế đang làm tê liệt nền kinh tế.
Hàn Quốc đang xem xét việc nối lại tour du lịch tới núi Kumgang và thành phố Kaesong ở Triều Tiên trong bối cảnh hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều có khả năng sớm diễn ra vào giữa tháng 7 này.
Lần đầu tiên doanh nghiệp du lịch Triều Tiên “xuất ngoại” xúc tiến du lịch và chọn Việt Nam là điểm đến. Đặc biệt, đoàn đại diện các đơn vị của quốc gia "bí ẩn" đã có buổi gặp gỡ truyền thông Việt.
DPRK Today cho biết các chương trình du lịch thăm các địa điểm lịch sử từ Triều đại Goryeo, bao gồm lăng mộ của các hoàng đế và cung điện Manwoldae, cũng như thác nước Pakyon và bảo tàng Koryo.
Trong năm 2018 (tính đến tháng Mười) đã có 300 khách Việt Nam du lịch tới Triều Tiên, và đại diện cho Công ty du lịch quốc doanh của Triều Tiên kỳ vọng con số này có thể tăng lên 3.000 trong 2019.
Theo Global Times, số du khách nước ngoài tới Triều Tiên đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 năm ngoái với trung bình khoảng 1.800 khách mỗi ngày.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/3 cho biết Triều Tiên và Nga đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong ngành du lịch, tại thủ đô Moskva của Nga.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2019 ước tính đạt hơn 1,58 triệu lượt người, tăng gần 6% so với tháng Một, là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay.
Tác nghiệp ở Hà Nội những ngày này, thông tin về sự kiện hàng đầu thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, đông đảo phóng viên quốc tế bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức, sự chu đáo.
Đây là một trong những phòng Tổng thống có diện tích lớn nhất, đắt nhất Việt Nam. Căn phòng này có khả năng được ông Trump lưu trú khi ở Hà Nội tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.
Được xây dựng năm 1901, khách sạn Metropole, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội với phong cách mang đậm kiến trúc Pháp.