Hàn Quốc tạm ngừng du lịch đến Khu phi quân sự biên giới liên Triều

Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc tại Hàn Quốc cho biết chương trình tham quan tới Khu vực An ninh chung trong Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên sẽ tạm ngừng từ ngày 18/1 do lo ngại dịch bệnh.
Hàn Quốc tạm ngừng du lịch đến Khu phi quân sự biên giới liên Triều ảnh 1Xe buýt du lịch tới Paju, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 30km về phía bắc, khi các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjom được nối lại ngày 30/11/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các tour du lịch đến làng đình chiến Panmunjom thuộc khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên sẽ dừng đón khách từ tuần tới do lo ngại tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 tăng cao.

Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc tại Hàn Quốc (UNC) ngày 12/1 cho biết UNC sẽ ngừng chương trình tham quan tới Khu vực An ninh chung trong Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên từ ngày 18/1.

[Hàn Quốc chuẩn bị nối lại tour du lịch tới làng đình chiến Panmunjom]

Tua tham quan làng đình chiến Panmunjom mới được nối lại cách đây gần hai tháng sau khi Hàn Quốc triển khai kế hoạch "sống chung an toàn với COVID-19" hồi tháng 11/2021.

Hàn Quốc tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh ngày 11/1, nước này ghi nhận 2.318 ca nhiễm biến thể Omicron, đánh dấu mức tăng theo tuần lên tới 44% so với mức 1.318 ca vào ngày 3/1.

Các chuyên gia y tế lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron có thể khiến số ca mắc mới ở Hàn Quốc tăng lên mức 10.000 ca/ngày vào cuối tháng Một trong dịp Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”