Triều Tiên vẫn bị hạn chế trong công nghệ đưa tên lửa về khí quyển

Theo Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/11, Triều Tiên vẫn gặp nhiều hạn chế trong sở hữu công nghệ đưa ICBM trở lại bầu khí quyển, một yếu tố then chốt để có thể hoàn tất chương trình tên lửa.
Triều Tiên vẫn bị hạn chế trong công nghệ đưa tên lửa về khí quyển ảnh 1Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12 ngày 14/5 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin từ Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/11 tiết lộ Triều Tiên vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc sở hữu công nghệ đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trở lại bầu khí quyển, một yếu tố then chốt để có thể hoàn tất chương trình tên lửa của nước này.

Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết một quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) đưa ra thông tin trên tại một phiên họp của Ủy ban Tình báo Quốc hội hôm 16/11 vừa qua.

[Hàn Quốc không phát hiện hoạt động bất thường ở biên giới liên Triều]

Nguồn tin nêu rõ: “NIS thông báo Triều Tiên gần đây đã tiến hành một số vụ thử động cơ tên lửa, nhưng nước này chưa đạt tới cấp độ có thể hoàn thiện việc phát triển ICBM.”

Ngoài ra, NIS cũng chỉ ra rằng Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn về tài chính trong việc phát triển các loại vũ khí do phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, bên cạnh đó Bình Nhưỡng cũng đã phung phí quá nhiều tiền cho các vụ thử trước đây.

Đề cập đến khả năng Triều Tiên phóng thêm tên lửa, NIS cho rằng Bình Nhưỡng có thể nối lại các hành động khiêu khích “vào bất cứ thời điểm nào.”

Tuy nhiên, rõ ràng Bình Nhưỡng đang cảm nhận được sức ép từ những hoạt động phô trương sức mạnh gần đây của Mỹ thông qua việc triển khai các loại khí tài quân sự chiến lược như tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).