Hàn Quốc không phát hiện hoạt động bất thường ở biên giới liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết không có hoạt động bất thường nào được phát hiện tại khu vực biên giới liên Triều - nơi một binh sỹ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tuần.
Hàn Quốc không phát hiện hoạt động bất thường ở biên giới liên Triều ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra gần khu vực Paju, giáp biên giới liên Triều. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/11 cho biết không có hoạt động bất thường nào được phát hiện tại khu vực biên giới liên Triều - nơi một binh sỹ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tuần.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên Baik Tae-hyun cho hay binh sỹ Triều Tiên đào tẩu vẫn đang được điều trị sau khi bị trúng đạn của đồng đội trong quá trình chạy trốn.

Theo ông Baik, phía Hàn Quốc sẽ thẩm vấn lý do binh sỹ Triều Tiên đào tẩu sau khi kết thúc quá trình điều trị.

[Ngày càng ít người Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc]

Dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy số lượng người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2017 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có tổng cộng 881 người Triều Tiên đã định cư tại Hàn Quốc sau khi bỏ trốn khỏi quê hương từ tháng 1-9/2017, giảm 14,9% so với 1.036 trường hợp được ghi nhận cùng kỳ trong năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục