Binh sỹ Triều Tiên đào tẩu qua khu phi quân sự ở biên giới liên Triều

Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết một binh sỹ Triều Tiên đã đào tẩu qua khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều
Binh sỹ Triều Tiên đào tẩu qua khu phi quân sự ở biên giới liên Triều ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong ở thành phố biên giới Paju, gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/6 dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết một binh sỹ Triều Tiên đã đào tẩu qua khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới việc Bình Nhưỡng theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Thông báo của Văn phòng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đang thẩm vấn binh sỹ trên.

[Hàn Quốc kêu gọi bảo vệ những người đào tẩu cấp cao của Triều Tiên]

Trong khi đó, Yonhap dẫn lời một nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia thuộc các nước tham gia các vòng đàm phán 6 bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc) nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên có thể sẽ gặp nhau vào tháng tới để trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều kỳ vọng về việc nối lại đàm phán với Triều Tiên sau khi ông Moon Jae-in theo đường lối tự do trở thành Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng trước.

Nhiều nhà quan sát cho rằng có thể sẽ có các cuộc đàm phán song phương giữa quan chức của 6 nước này bên lề cuộc gặp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.