Mức lợi nhuận này cao hơn mọi dự đoán được đưa ra trước đó.
Theo công bố, doanh thu của Tập đoàn Samsung trong quý 1/2012 tăng 22,4%,đạt 45.270 tỷ won, và lãi ròng đạt 5.050 tỷ won, tăng 81,29%.
Các lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), hệ thống viễn thông, hình ảnh kỹthuật số và giải pháp IT... là những lĩnh vực mang lại lợi nhuận quan trọng củatập đoàn Samsung, với tổng doanh số lên tới 23.220 tỷ won, và lợi nhuận đạt4.270 tỷ won.
Mức tiêu thụ của các dòng điện thoại thông minh như Galaxy S2 và GalaxyNote tăng mạnh, đặc biệt tại các thị trường Trung Quốc, Trung và Nam Mỹ, TrungĐông và châu Phi, đã đóng góp quan trọng vào thành tích kinh doanh của tập đoàn.Trong quý 1 vừa qua, 45 triệu chiếc điện thoại thông minh Galaxy đã được tiêuthụ, trở thành dòng điện thoại thông minh được tiêu thụ nhiều nhất thế giớitrong quý.
Dự kiến trong quý 2 năm nay, Samsung sẽ bán được khoảng 50 triệu điệnthoại Galaxy. Tập đoàn này cũng dự báo nhu cầu máy tính bảng cũng sẽ tăng mạnhtrong thời gian tới.
Lĩnh vực điện tử dân dụng của Samsung có doanh số 10.670 tỷ won, lợi nhuậnđạt 530 tỷ won, tăng 550% so với quý 1/2011. Lĩnh vực sản xuất màn hình đạtdoanh thu 8.540 tỷ won, lãi 280 tỷ won, tăng mạnh so với mức lỗ 220 tỷ won tronglĩnh vực này vào quý 4/2011.
[Galaxy Note đạt 5 triệu chiếc sau nửa năm ra mắt]
Ngược lại, do cầu đối với các sản phẩm thẻ nhớ, ổ cứng máy tính... trênthị trường thế giới ở mức yếu nên lĩnh vực bán dẫn của Samsung chỉ đạt doanh sốđạt 7.980 tỷ won, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2011 và lợi nhuận trong lĩnh vựcnày đạt 760 tỷ won.
Samsung là tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc và là nhà sản xuất lớnnhất thế giới đối với các sản phẩm màn hình mảnh ghép cỡ lớn, bộ vi xử lý và máytruyền hình./.