Loại ắc quy mới này có thể đáp ứng khoảng 1/3 như cầu năng lượng củathế giới.
Yi Cui và các đồng nghiệp theo đuổi nỗ lực khoa học toàn cầu nhằm phát triển cácnguồn năng lượng tái tạo, khác với các nguồn cung nhiên liệu truyền thống khácnhư dầu khí, than đá hiện đang góp phần gây ra sự ấm lên toàn cầu.
Hiện nay, cácnguồn năng lượng bền vững và có thể tái tạo như mặt trời, gió và địa nhiệt đãthu hút được nhiều sự quan tâm của các nước trên thế giới. Từ lâu các nhà khoahọc đã nghiên cứu về khả năng sản xuất điện từ những chênh lệnh về độ mặn củanước. Do đó, nghiên cứu mới trên tập chung vào sự phát triển các phương phápthực tiễn nhằm khai thác tiềm năng trên.
Kết quả của nghiên cứu trên là “ắc quy entropy hỗn hợp.” Sự tương tác dòng chảycủa nước sông và nước biển qua ắc quy này sản sinh ra điện để nạp nhiêu liệu chochính nó. Quá trình này cũng có thể được đảo ngược lại, tách muối ra khỏi nướcbiển để tạo ra nước uống.
Các nhà khoa học trên cho rằng “ắc quy entropy hỗn hợp” là sản phẩm tiềm năngđầy hứa hẹn cùng với năng lượng mặt trời, gió và các năng lượng tái tạo khác.Hiện họ đang hoàn thiện sản phẩm này để đưa ra tiêu thụ trên thế giới./.