Sáng chế màng nhựa sinh học có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng toàn cầu

Vật liệu này có thể phản xạ gần 99% bức xạ Mặt Trời và cho phép nhiệt bên trong tòa nhà thoát thẳng ra ngoài, nhờ đó, tòa nhà có thể mát hơn cả nhiệt độ không khí bên ngoài, ngay cả dưới ánh nắng.

Hình ảnh minh họa về màng siêu sinh học do các nhà nghiên cứu của UniSA và Đại học Trịnh Châu phát triển, được đề xuất là vật liệu thế hệ tiếp theo để làm mát bền vững. (Ảnh: UniSA)
Hình ảnh minh họa về màng siêu sinh học do các nhà nghiên cứu của UniSA và Đại học Trịnh Châu phát triển, được đề xuất là vật liệu thế hệ tiếp theo để làm mát bền vững. (Ảnh: UniSA)

Ngày 25/6, các nhà khoa học thuộc Đại học South Australia (UniSA) và Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) công bố một kết quả nghiên cứu mới trên tạp chí Cell Reports Physical Science về một loại “siêu màng” làm mát có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu cho biết đây là một loại màng nhựa sinh học có thể làm mát thụ động bề mặt tới 9,2 độ C trong điều kiện nắng gắt, đồng thời phản xạ gần 99% bức xạ Mặt Trời.

Màng được làm từ axit polylactic (PLA) có nguồn gốc thực vật, hoàn toàn có khả năng phân hủy sinh học và không cần điện năng, là một lựa chọn thay thế cho điều hòa truyền thống và các hệ thống làm mát bằng hóa dầu.

Theo ông Hou Yangzhe, nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại UniSA và Đại học Trịnh Châu, vật liệu này không chỉ phản xạ gần như toàn bộ bức xạ Mặt Trời mà còn cho phép nhiệt bên trong tòa nhà thoát thẳng ra ngoài không gian. Nhờ đó, tòa nhà có thể mát hơn cả nhiệt độ không khí bên ngoài, ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.

Thử nghiệm trên thực địa tại Trung Quốc và Australia cho thấy màng vẫn duy trì hiệu quả sau khi tiếp xúc lâu dài với axit và tia cực tím, vượt trội so với các vật liệu phân hủy sinh học trước đây.

Các mô phỏng cho thấy màng này có thể giúp giảm tới 20% mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà ở các thành phố có nhiệt độ cao, nhờ giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tìm cách mở rộng quy mô sản xuất và ứng dụng rộng hơn trong các lĩnh vực như giao thông, nông nghiệp, điện tử và y tế.

Theo Giáo sư Ma Jun của UniSA, đồng tác giả nghiên cứu, loại màng này rất bền và có thể sản xuất hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).