Sắp sơ kết mô hình về tập đoàn kinh tế nhà nước

Hội nghị nhằm đánh giá lại việc triển khai mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn vừa qua cùng với quá trình đổi mới DNNN.
Dự kiến trong tháng 12/2011, một hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ được Chính phủ tổ chức.

Đây là một trong những nội dung Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp diễn ra vào giữa tháng 10.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình lên Chính phủ Dự thảo Quy định về đặt tên tổng công ty trong các tập đoàn kinh tế nhà nước; tên gọi Tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong khu vực kinh tế tư nhân; Đề án Tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam; Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức danh quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước...

Mặt khác, cơ quan này cũng cần phải nhanh chóng có giải pháp phù hợp trong thống kê, tổng hợp phân tích để nắm rõ được thực trạng doanh nghiệp dân doanh.

Bộ Tài chính trong quý IV sẽ phải hoàn thành các Dự thảo Nghị định về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Quản lý đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước và Quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp khác; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu đồng thời ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 giai đoạn 2011-2015.
Kết luận của Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước nhưng nhìn chung tiến độ cổ phần hóa khối các doanh nghiệp này vẫn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc xây dựng và ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách trong sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp còn chậm, chưa hoàn thiện khung pháp lý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động cũng như việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng.
Trong 9 tháng của năm 2011, số doanh nghiệp mới đăng ký khoảng 57.800 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước đạt trên 363,7 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới đến hết tháng 9/2011 là 602,3 nghìn doanh nghiệp. 
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.