Sạt lở tại tỉnh An Giang gia tăng về quy mô và tần suất

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ sạt lở, mức độ thiệt hại do sạt lở trên địa bàn An Giang tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 41 vụ sạt lở với tổng chiều dài 1.983m, tăng 25 vụ.
Sạt lở tại tỉnh An Giang gia tăng về quy mô và tần suất ảnh 1Sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Theo kết quả đo đạc, quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 181.500m.

Trong đó, có 5 đoạn ở mức độ bình thường, 46 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 5 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm.

Các đoạn sông được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm gồm các đoạn sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu dài 6.900m, trong đó sạt lở mạnh thuộc 2 ấp Vĩnh Tường 1 và Vĩnh Lợi 2, dài 4.400m; đoạn chảy qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú dài 1.900m và đoạn chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên dài 3.300m.

Ngoài ra còn có đoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An, huyện Phú Tân dài 3.100m và đoạn sông Hậu, sông Vàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới dài 3.600m.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ sạt lở, mức độ thiệt hại do sạt lở trên địa bàn An Giang tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 41 vụ sạt lở với tổng chiều dài 1.983m, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Thiệt hại về đất do sạt lở với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 chỉ gần 1,4 tỷ đồng).

An Phú là địa phương xảy ra nhiều vụ sạt lở nhất với 17 đoạn, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên 8 đoạn, huyện Chợ Mới 5 đoạn… Sạt lở gây ảnh hưởng đến 74 căn nhà của người dân, trong đó huyện An Phú bị ảnh hưởng nhiều nhất với 44 căn, thị xã Tân Châu 12 căn, thành phố Long Xuyên 11 căn và huyện Chợ Mới 7 căn. Sạt lở còn ảnh hưởng đến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện Chợ Mới, An Phú, thành phố Long Xuyên...nguy cơ ảnh hưởng đến Quốc lộ 91.

Trước tình trạng sạt lở gia tăng, đầu tháng 6/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ Bắc kênh Rạch Giá-Long Xuyên thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.

[Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ tại Thanh Hóa]

Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng về quy mô, tần suất. Chính quyền các địa phương đã chủ động hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản kịp thời; cắm biển báo cảnh báo khu vực sạt lở nhanh chóng nên không xảy ra thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên qua tổ chức đo đạc, khảo sát địa hình đáy sông, đánh giá nguyên nhân, đưa ra khuyến cáo, triển khai giải pháp khắc phục sạt lở đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, những tháng cuối năm 2023, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra ngập lụt, úng tại khu vực có địa hình trũng, thấp, vùng ven sông, đặc biệt là khu vực đô thị tại thành phố Long Xuyên trong các đợt triều cường dâng cao, kết hợp lũ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về và mưa lớn nội vùng...

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang khuyến cáo, các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh cần tăng cường theo dõi, cảnh báo người dân ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở; có giải pháp bảo vệ đường bờ sông tại khu vực đoạn cua cong; cắm biển báo khu vực sạt lở.

Trước tình hình sạt lở gia tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu, các Sở, ngành và địa phương tập trung phòng, chống; có kế hoạch đề xuất nạo vét khơi thông chỉnh trị dòng chảy hạn chế sạt lở, di dời người dân ra khỏi nơi xung yếu.

Các địa phương tăng cường cảnh báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả sạt lở. Khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch, cấp huyện, xã chủ động thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục