Mưa lớn cản trở nỗ lực tìm người mất tích trong vụ lở đất ở Colombia

Hiện nhà chức trách địa phương cho biết đã có 20 người, bao gồm năm trẻ em, thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra ở miền Trung Colombia hai ngày trước; trong khi nhiều người còn đang mất tích.
Mưa lớn cản trở nỗ lực tìm người mất tích trong vụ lở đất ở Colombia ảnh 1Hiện trường vụ lở đất tại Quetame, Cundinamarca (Colombia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, nhà chức trách Colombia thông báo mưa lớn đang cản trở nỗ lực tìm kiếm chín người còn mất tích sau vụ lở đất ở miền Trung nước này hai ngày trước đó khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Kể từ khi xảy ra thảm họa, nhà chức trách đã triển khai hơn 400 binh sỹ, lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm, cứu nạn bất chấp mưa lớn.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương Alvaro Farfan khẳng định đã có 20 người thiệt mạng trong vụ lở đất, trong đó có năm trẻ em.

Trước đó, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đã phải tạm dừng do mưa lớn.

Theo ông Farfan, nhà chức trách đang giám sát khu vực "bằng thiết bị công nghệ để có thể xác định những nguy cơ và trong trường hợp cần thiết sẽ rút các nhóm cứu hộ để đảm bảo an toàn," đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra thêm các trận lở đất do mưa bão vẫn tiếp diễn.

[Colombia: Mưa lớn gây sạt lở đất khiến 14 người thiệt mạng]

Vụ lở đất đã khiến một số khu vực bị bùn đất vùi lấp cao từ 1-2m, đồng thời phá hủy cây cầu nối giữa thủ đô Bogota và thành phố Villavicencio về phía Đông Thủ đô. Đây là một trong những tuyến đường vận chuyển hàng hóa chính của đất nước và sẽ bị phong tỏa ít nhất đến cuối tuần.

Tổng thống Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ngăn ngừa các thảm họa tự nhiên tương tự như vậy sau các trận mưa lớn. Tổng thống cho biết sẽ tăng số chuyến bay nối giữa Bogota và Villavicencio để bù đắp cho việc thông thương trên tuyến đường bộ bị tê liệt.

Năm 2022, lũ lụt theo mùa đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng tại Colombia. Quốc gia Nam Mỹ này đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia vào năm 2022 do mưa lớn.

Đầu tháng này, Tổ chức Khí tượng thế giới cảnh báo các cú sốc thời tiết cũng như khí hậu cực đoan do La Nina và El Nino đang trở nên nghiêm trọng hơn ở Mỹ Latinh và Caribe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục