Saudi Aramco hoàn tất thương vụ mua 70% cổ phần của SABIC

Sau khi hoàn tất thương vụ mua 70% cổ phần của doanh nghiệp sản xuất hóa chất SABIC với giá 69,1 tỷ USD, Saudi Aramco trở thành một trong những nhà sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.
Saudi Aramco hoàn tất thương vụ mua 70% cổ phần của SABIC ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu Abqaiq của Aramco ở Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty dầu khí Saudi Aramco ngày 17/6 cho biết đã hoàn tất thương vụ mua 70% cổ phần của doanh nghiệp sản xuất hóa chất SABIC với giá 69,1 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Saudi Arabia, giúp Saudi Aramco trở thành một trong những nhà sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.

Theo Aramco, việc hoàn tất thương vụ này góp phần củng cố vị thế của Aramco trong ngành công nghiệp hóa dầu thế giới. Năm 2019, tổng sản lượng các sản phẩm hóa dầu của Aramco và SABIC đã đạt gần 90 triệu tấn, một trong những mức cao nhất thế giới.

Việc hoàn tất thương vụ trên diễn ra 6 tháng sau khi Aramco tiến hành đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới và thu về 29,4 tỷ USD.

[Saudi Arabia: Lợi nhuận của tập đoàn dầu mỏ Aramco giảm theo giá dầu]

Năm 2019, Aramco đã huy động 12 tỷ USD từ một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để có nguồn tài chính thực hiện thương vụ mua lại cổ phần của SABIC nói trên.

Ông Yasir al-Rumayyan, Chủ tịch Aramco kiêm Chủ tịch PIF, cho rằng thương vụ mua lại cổ phần của SABIC có lợi cho tất cả các bên liên quan.

Theo ông Rumayyan, thương vụ trên cung cấp nguồn tài chính cho chiến lược đầu tư dài hạn của PIF khi thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế và tăng trưởng của Saudi Arabia và tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân nước này.

Để phục vụ kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế "Tầm nhìn 2020" của Saudi Arabia, PIF trong thời gian qua đã mua cổ phần của nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Trong quý 1/2020, PIF đã chi 7,7 tỷ USD để mua cổ phần của một loạt doanh nghiệp lớn, trong đó có công ty sản xuất máy bay Boeing, tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện Walt Disney, chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks, tập đoàn khách sạn Marriott và tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính Citigroup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.