Sẽ tập trung xử lý ô nhiễm nguồn nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt ở các lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, Sài Gòn – Đồng Nai, Thị Vải…
Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt ở các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, sông Sài Gòn – Đồng Nai, sông Thị Vải…

Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại tại cuộc họp báo ngày 14/7 thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai trong thời gian tới.

Ông Bùi Cách Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, cách đây chừng 2 tháng, Tổng cục đã có đoàn kiểm tra việc khắc phục vi phạm ô nhiễm môi trường của Công ty Miwon, Nhà máy giấy Bãi Bằng và Công ty hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ).

Theo kết quả kiểm tra, so với biên bản xử phạt trước đây, cả 3 cơ sở đã có sự tích cực trong việc bảo vệ môi trường bằng cách đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình làm việc. Song, thực tế vẫn còn một số những hạn chế đang trong quá trình khắc phục.

Về việc bồi thường của nhà máy Vedan, ông Tuyến cũng nói, ngày 8/7, Tổng cục Môi trường đã có công văn đến các địa phương, yêu cầu thống kê thiệt hại. “Trong trường hợp 2 bên (người dân và Vedan) không thống nhất được phương án tính toán đền bù thì sẽ có cơ sở khoa học để tính toán,” ông Tuyến nói.

Liên quan đến việc cung cấp thông tin về lũ quét và bão, ông Trần Văn Sáp, Phó Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, để thuận tiện cho báo chí cung cấp thông tin, vào lúc 14g chiều những hôm thời tiết bất thường, đơn vị này sẽ tổ chức họp để công bố.

Mặt khác, để việc tuyên truyền các chính sách về tài nguyên-môi trường được hiểu quả,  Bộ cũng cung cấp danh sách người phát ngôn chuyên ngành là lãnh đạo của các Cục và Tổng cục, giúp báo giới tiếp cận để truyền tải thông tin được nhanh chóng và chính xác./.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục