SEA Games 31: Nam Định giới thiệu ẩm thực, du lịch tới du khách

Không gian văn hóa ẩm thực và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại, du lịch tiêu biểu tỉnh Nam Định được tổ chức trước cổng Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, ngay cạnh sân vận động Thiên Trường.
SEA Games 31: Nam Định giới thiệu ẩm thực, du lịch tới du khách ảnh 1Vườn Quốc gia Xuân Thủy. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết đang phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định tổ chức không gian văn hóa ẩm thực và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại, du lịch tiêu biểu tỉnh Nam Định.

Hoạt động được tổ chức tại sân trước cổng Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định (ngay cạnh sân vận động Thiên Trường) từ ngày 7-9/5.

Đây là những hoạt động thiết thực trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Nam Định, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội của tỉnh, cũng như các sản phẩm tiêu biểu, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, con người, bản sắc văn hóa của Nam Định tới đông đảo đại biểu, du khách, bạn bè, cổ động viên, phóng viên trong nước và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu Việt cho các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định Nguyễn Thị Tâm cho hay các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh tổ chức 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm như Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, OCOP tiêu biểu của tỉnh.

[Các huấn luyện viên đánh giá cao cơ sở vật chất tại sân Thiên Trường]

Đặc biệt, dịp này Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định tổ chức không gian văn hóa ẩm thực (khoảng từ 4-10 gian hàng) với sự tham gia của các nghệ nhân văn hóa ẩm thực tỉnh Nam Định và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tại không gian văn hóa ẩm thực sẽ giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc trưng của ẩm thực Thành Nam như phở, bún đũa, xôi kê, bánh cuốn làng kênh và nhiều món ăn đặc sản trong cả nước...

Ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định) thông tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khảo sát các điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn như Khu di tích lịch sử-văn hóa đền Trần-chùa Tháp (thành phố Nam Định); Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Giầy (huyện Vụ Bản); Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy)... để giới thiệu cho đoàn vận động viên, cổ động viên các nước về Nam Định thi đấu, cổ vũ bóng đá SEA Games 31 có nhu cầu đi tham quan du lịch tại địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đã tuyển chọn, tập huấn 50 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của đoàn thể thao các nước trong khu vực về Nam Định thi đấu, tham quan.

Riêng đối với du khách trong và ngoài nước nhân dịp SEA Games 31 về Nam Định có nhu cầu đi tham quan, du lịch, liên hệ với đơn vị nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ được hỗ trợ, giới thiệu các tour, tuyến du lịch phù hợp trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục