SHB bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Nam

Kể từ ngày 1/3, ông Trần Xuân Huy được SHB bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực phía Nam - thị trường giàu tiềm năng với nền kinh tế năng động.
SHB bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Nam ảnh 1Ông Trần Xuân Huy được bầu làm Phó Tổng Giám đốc SHB. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Nam kể từ ngày 1/3.

Ông Trần Xuân Huy sinh năm 1972, là cử nhân tài chính ngân hàng - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; cử nhân tiếng Anh - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Huy có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, từng giữ vai trò quản lý, lãnh đạo cấp cao trong ban điều hành, Hội đồng quản trị và cố vấn chiến lược tại các định chế tài chính lớn như Sacombank, VIB, HDBank, ABBank và đặc biệt tại Sacombank, ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

[Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao]

Gia nhập SHB, ông Huy được kỳ vọng sẽ cùng với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng quyết tâm cao độ hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh theo chiến lược phát triển trung và dài hạn. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển kinh doanh và đẩy mạnh thương hiệu SHB tại khu vực miền Nam, thị trường giàu tiềm năng với nền kinh tế năng động, dân số lớn và hệ số thu nhập trung bình cao.

Với việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy, ban điều hành SHB hiện có 9 thành viên bao gồm tiến sỹ kinh tế Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc và 8 Phó Tổng giám đốc đều là những nhân sự có kiến thức chuyên môn sâu rộng với bề dày kinh nghiệm quản lý tại các tổ chức lớn, uy tín.

Hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, việc tăng cường đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp SHB có những bước tăng trưởng bứt phá trong thời gian tới.

Kết thúc năm 2022, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững cùng nhiều thành tựu ấn tượng. Tổng tài sản đạt hơn 551.000 tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385.000 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.