SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội vào rổ FTSE Global All Cap mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, nâng cao năng lực tài chính và vị thế ngân hàng Việt Nam.

SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap. (Ảnh: Vietnam+)
SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 8/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap.

Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE, theo chuẩn quốc tế.

Gần đây, sức hút của SHB cũng đã được phản ánh phần nào qua phương án phát hành riêng lẻ, với sự quan tâm đăng ký từ nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn như Dragon Capital, KIM, VinaCapital, PVI, FPT Capital…

SHB đang tích cực triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó không chỉ gia tăng năng lực tài chính mà còn nâng cao các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tạo nền tảng để đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng.

Theo kế hoạch, ngân hàng phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Nếu hoàn tất thành công, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm tốp 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bắc Ninh "bắt tay" VNPT bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Việc ký kết hợp tác giữa Bắc Ninh và VNPT đánh dấu bước chuyển quan trọng từ xây dựng hạ tầng sang khai thác hiệu quả dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng điều hành.