Shell cân nhắc lắp hệ thống năng lượng Mặt Trời tại nhà máy Singapore

Shell hiện đang lắp đặt các hệ thống phát điện sử dụng các tấm pin năng lượng Mặt Trời ở bảy nhà máy sản xuất dầu nhờn của họ tại Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Singapore và Thụy Sĩ.
Shell cân nhắc lắp hệ thống năng lượng Mặt Trời tại nhà máy Singapore ảnh 1Shell hiện đang lắp đặt các hệ thống pin năng lượng Mặt Trời ở bảy nhà máy. (Nguồn: vulcanpost.com)

Tập đoàn dầu khí Shell của Hà Lan vừa cho biết tập đoàn này đang cân nhắc kế hoạch lắp đặt hệ thống phát điện sử dụng pin năng lượng Mặt Trời tại nhà máy lọc dầu Pulau Bukom ở Singapore.

Pulau Bukom là cơ sở lọc dầu lớn nhất do Shell toàn quyền sở hữu, bao gồm một xưởng lọc dầu có công suất 500.000 thùng/ngày.

Hiện tại, Shell cũng đang tìm hiểu, nghiên cứu việc lắp đặt hệ thống phát điện sử dụng pin năng lượng Mặt Trời tại các nhà máy khác ở Singapore.

Shell hiện đang lắp đặt các hệ thống phát điện sử dụng các tấm pin năng lượng Mặt Trời ở bảy nhà máy sản xuất dầu nhờn của họ tại Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Singapore và Thụy Sĩ.

[Brazil khánh thành nhà máy điện Mặt Trời nổi đầu tiên]

Chỉ tính riêng tại Singapore, Shell đã xác định ba nhà máy ở Tuas, Jurong Island và Pandan sẽ được lắp đặt hệ thống phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, với tổng công suất khoảng 3MW. Trong đó, hệ thống năng lượng Mặt Trời đầu tiên và cũng là lớn nhất tại Tuas sẽ được khởi công vào tuần tới.

Ước tính, hệ thống năng lượng Mặt Trời tại cơ sở Tuas của Shell sẽ giúp giảm khoảng 1/3 lượng khí phát thải nhà kính từ việc sử dụng điện năng. Còn tại Pandan và Jurong Island dự kiến sẽ bắt đầu cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Shell cho hay những động thái trên là một phần trong những nỗ lực của tập đoàn nhằm thực hiện cam kết cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm thiểu phát thải CO2.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Cơ quan Thị trường Năng lượng Singapore nhằm phối hợp nghiên cứu, xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.