Sinh viên quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa Tết Việt
Được tặng lì xì, học gói bánh chưng, xin chữ ông đồ, nặn tò he, chơi các trò chơi dân gian... là những trải nghiệm thú vị của các sinh viên quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Phạm Mai
Với sự nỗ lực của các trường đại học, sinh viên quốc tế đã có cơ hội trải nghiệm Tết Việt với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với nhiều sinh viên quốc tế, đây là lần đầu tiên các em được mặc áo dài và sống trong không khí Tết Nguyên đán của người Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các sinh viên quốc tế của Trường Đại học Hà Nội thích thú khi được tự tay gói bánh chưng xanh, thức bánh đặc trưng của Tết Nguyên đán cổ truyền... (Ảnh: PV/Vietnam+)
...và hào hứng khoe thành quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cùng thi tài trang trí và bày mâm ngũ quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sản phẩm sau rất nhiều nỗ lực của nhóm sinh viên đến từ nước bạn Lào. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sinh viên quốc tế Trường Đại học Hà Nội với trải nghiệm hồi hộp chờ tới lượt xin chữ ông đồ, nét đẹp văn hóa truyền thống đầu năm mới của người Việt... (Ảnh: PV/Vietnam+)
...và phấn khích khi đã được cầm trên tay chữ thư pháp trên giấy đỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các trò chơi dân gian truyền thống thu hút sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các trò chơi dân gian truyền thống thu hút sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các trò chơi dân gian truyền thống thu hút sự tham gia nhiệt tình của các sinh viên quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tò he, món đồ chơi đặc trưng văn hóa Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các món ăn dân dã và không gian văn hóa truyền thống của làng quê Việt cũng là những trải nghiệm thú vị cho các sinh viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sinh viên Lào, Trường Đại học Ngoại thương thích thú chụp ảnh với mô hình không gian gia đình Việt ngày Tết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những hoạt động trải nghiệm đã giúp các sinh viên quốc tế có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Tết truyền thống của người Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hoa cúc Ninh Giang ở Khánh Hòa đã tạo được thương hiệu ở khu vực Nam Trung Bộ với màu hoa tươi, sáng, bông to, lâu tàn, lá dày và xanh, chậu hoa được tạo khối đều đặn, sum suê.
Ngày 14/1 (23 tháng Chạp), theo phong tục truyền thống, người dân Thủ đô làm lễ cúng và thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời, để báo cáo về chuyện làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua.
Chương trình Tết Cộng đồng đón Xuân Quý Mão giúp kiều bào lại có cơ hội được đắm mình trong bầu không khí ấm áp của ngày Tết Việt Nam, phần nào xoa dịu nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ.
Trải qua hơn 20 năm, phong trào “Tấm vé nghĩa tình,” “Chuyến xe mùa Xuân,” “Chuyến xe 0 đồng”... đã giúp hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, mưu sinh tại TP.HCM về quê sum họp.