Sinh viên Thủ đô khai bút tranh 100m2 về Hà Nội

Lễ khai bút bức tranh khổ lớn (khoảng 100m2) về Hà Nội diễn ra ngày 8/1 với sự tham gia của gần 200 sinh viên mỹ thuật, kiến trúc.
Lễ khai bút vẽ bức tranh khổ lớn (khoảng 100m2)về Hà Nội đã diễn ra ngày 8/1 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ trong buổi khaimạc Festival sinh viên Thủ đô 2010, với sự tham gia của gần 200 sinh viên đến từ5 trường đại học khối mỹ thuật, kiến trúc.

Anh Trần Mạnh Linh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Mỹ thuậtCông nghiệp cho biết việc phác thảo bức tranh (1,5mx65m) trên nền vải do nhómsinh viên nhà trường thực hiện và sinh viên các trường Mỹ thuật Công nghiệp, Xâydựng, Kiến trúc, Sư phạm nghệ thuật Trung ương và Mỹ thuật Hà Nội sẽ cùng chungtay tô màu hoàn thiện.

Với chủ đề “Hà Nội mãi xanh”, bức tranh thể hiện những công trình kiếntrúc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội xưa như Khuê Văn Các, chùa Mộtcột, Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Phố cổ Hà Nội, cầu Long Biên trên nềnxanh chủ đạo.

Bên cạnh đó là các công trường xây dựng, tòa nhà cao tầng, trung tâmthương mại, thanh niên tình nguyện, các tầng lớp nhân dân của Hà Nội hôm nayđang trên đà phát triển và hội nhập. “Chúng tôi luôn mong muốn Thăng Long-Hà Nộithân yêu 1.000 tuổi mãi mãi xanh tươi, trong hòa bình và phát triển”, anh Linhnói.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên ViệtNam (9/1/1950-9/1/2010), Festival sinh viên Thủ đô 2010 là hoạt động đầu tiêncủa tuổi trẻ Hà Nội hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010, đặcbiệt là Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Festival bao gồm nhiều hoạt động phong phú như vẽ tranh về Hà Nội, hộitrại “Sức trẻ ngàn năm”, thi Thời trang của sinh viên 10 trường đại học-cao đẳngkhối nghệ thuật, thi “Sinh viên Thủ đô tài năng-thanh lịch”, triển lãm “Trí tuệtrẻ Thủ đô”, tọa đàm về việc làm, diễn đàn thanh niên “Để Việt Nam cất cánh”,liên hoan “Ẩm thực Hà Nội xưa và nay”...

Nhân dịp này, lễ míttinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinhviên Việt Nam và tuyên dương 60 gương mặt cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu sẽ đượctổ chức vào tối 9/1./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Việc đa dạng hóa hình thức, nội dung giáo dục về chủ đề Tết Việt cũng giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội được hiểu biết, khám phá để từ đó có ý thức gìn giữ, phát huy tốt hơn giá trị truyền thống dân tộc.

Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, tiếng vó ngựa lọc cọc vẫn vang vọng khắp các phum, sóc như một biểu tượng kiêu hãnh của văn hóa bản địa vùng Bảy Núi An Giang.

Tranh Đông Hồ "Vinh quy bái tổ". (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hình tượng con ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ

Những ngày cận Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhiều người đã về làng tranh Đông Hồ, (tỉnh Bắc Ninh) để tìm mua tranh ngựa Đông Hồ treo Tết hoặc làm quà biếu, với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn.