Sir Alex-Pep Guardiola: Tuổi tác không là vấn đề

Cuộc đấu trí của hai huấn luyện viên Alex Ferguson và Pep Guardiola hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn.
Xét về tuổi đời cũng như kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo, rõ ràngPep Guardiola chỉ xứng đáng là cậu học trò của huấn luyện viên Alex Ferguson.

Trong khi chiến lược gia người Scotland đã có tới 25 năm dẫn dắt ở độibóng xuất sắc nhất nước Anh thì PepGuardiola mới chỉ chập chững bước vào nghiệp cầm quân được 4 năm, từ năm 2007khi ông được chỉ định làm HLV cho đội Barca B. Một năm sau đó Pep đã được cấtnhắc lên làm thuyền trưởng của đội 1 Barca.

29 tuổi - đó là khoảng cách về tuổi tác giữa hai chiến lược gia hàngđầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, khoảng cách đó không có nhiều ý nghĩanếu nhìn vào chuỗi thành tích ấn tương của Pep kể từ khi lên dẫn dắt"gã khổng lồ xứ Catalunya." Trong 3 năm dẫn dắt Barca, ông đã đem về cho câu lạc bộ chủ sân Nou Campđủ các danh hiệu cao quý nhất mà mọi câu lạc bộ đều ao ước có được.

Pep có thể đã gặp quá nhiều may mắn khi ông được thừa hưởng mộtđội hình quá hoàn hảo và sở hữu trong tay nhữngcầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới. Ở phía bên kia, sự xáo trộn về lực lượng ở mỗi mùa giải khiến M.U liên tiếp gặp sóng gió.Nhiều người đã tỏ ra lo ngại với hy vọng báo thù của thầy trò Sir Alex khi Barcađã cho thấy sức mạnh đáng sợ của họ ở mùa giải này. Ngay cả Mourinho cũng phải lắc đầu ngao ngán khi đối đầu với Barca. Trong khi đó đội hìnhhiện tại của M.U bị đánh giá còn kém hơn so với đội hình của 2 năm trước đây. "Quỷ đỏ" khôngcó một ngôi sao thực sự nào trong mùa giải này, sức mạnh của họ đến từ lối chơi tập thể gắn kết.

Còn nhớ ở trận chung kết cách đây 2 năm, Barca đã khiến người hâm mộ phải sửng sốt khi chứng kiến cách họ chế ngự M.U. Sự tinh quái của Pep thể hiện qua việc ông bất ngờthay đổi vị trí thi đấu của hai tiền đạo Eto’o và Messi. Eto’o được đẩy ra đátiền đạo cánh trái còn Messi đá bó vào giữa chơi ở vị trí trung phong. Sự thayđổi đó đã thực sự gây bất ngờ cho Ferguson và cho cả hệ thống phòng ngự của Quỷđỏ, vốn trước đó luôn nghĩ cách làm sao bắt chết Messi ở cánh trái và phong tỏaEto’o ở trung lộ.

Huấn luyện viên Mircea Lucescu của Shakhtar Donetsk cho biết:"Ferguson đã giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho M.U. Ông ấy là tấm gươngcho mọi huấn luyện viên khác noi theo. Pep cũng vậy, ông ấy sinh ra và lớn lêntại Barca và dành phần lớn cuộc đời của mình với câu lạc bộ ông ấy yêu mến. Tìnhyêu chân thành với một câu lạc bộ chính là điều giúp họ thành công.

Gerard Pique - người từng có thời gian gắn bó với M.U trước khi anh chuyểntới chơi tại Barca - cho biết: "Fergusonđã giúp tôi rất nhiều khi tôi còn thi đấu tại M.U. Đối với tôi, ông ấy như làngười cha thứ hai của tôi vây. Pep cũng vậy, ông ấy ấy khong chỉ giúp tôi cảithiện phong độ mà còn giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. Cả hai đều lànhững huấn luyện viên giỏi và tài năng."

Trận chung kết Champions League đang nóng lên từng giờ và cuộc đấu trí của hai chiến lược gia hàng đầu thế giới hưa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục