Số ca mắc tăng cao, thành phố Hà Nội có 326 xã, phường ở cấp độ 3

Tính đến 9 giờ ngày 4/3, toàn thành phố Hà Nội có 326 xã, phường, thị trấn dịch ở mức độ 3. Ngoài ram số đơn vị ở cấp độ 1 là 66 đơn vị, 187 đơn vị ở cấp độ 2 và không đơn vị nào ở cấp độ 4.
Trạm Y tế phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ứng dụng hiệu quả các phần mềm hỗ trợ F0. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 169/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cập đến nhật 9 giờ ngày 4/3.

Theo đó, trong tuần qua, Hà Nội có 66 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 187 đơn vị ở cấp độ 2.

Đáng chú ý, toàn thành phố có 326 xã, phường, thị trấn dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 (tăng 252 đơn vị so với tuần trước.)

Cụ thể, quận Ba Đình 7 đơn vị, Ba Vì 12 đơn vị, Bắc Từ Liêm 9 đơn vị, Cầu Giấy 3 đơn vị, Chương Mỹ 19 đơn vị, Đan Phượng 10 đơn vị, Đông Anh 18 đơn vị, Đống Đa 6 đơn vị, Gia Lâm 7 đơn vị, Hà Đông 5 đơn vị, Hai Bà Trưng 10 đơn vị.

Ngoài ra, huyện Hoài Đức có 13 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Long Biên 10 đơn vị, Mê Linh 12 đơn vị, Mỹ Đức 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Phú Xuyên 11 đơn vị, Phúc Thọ 12 đơn vị, Quốc Oai 15 đơn vị, Sóc Sơn 21 đơn vị, Sơn Tây 10 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Thạch Thất 15 đơn vị, Thanh Oai 13 đơn vị, Thanh Trì 11 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Thường Tín 19 đơn vị, Ứng Hòa 15 đơn vị.

[Hà Nội thêm 21.396 ca mắc COVID, có 8.870 ca cộng đồng]

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 3/3 đến 18h ngày 4/3, thành phố ghi nhận 21.396 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.870 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại xã 532, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến 18 giờ ngày 4/3 là 326.424 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục