Sơ tán thủy thủ tàu Rena do lo ngại thời tiết xấu

36 thủy thủ trên tàu Rena mắc kẹt ở ngoài khơi New Zealand đã được máy bay trực thăng sơ tán tới đảo Motiti đề phòng thời tiết xấu.
36 thủy thủ trên con tàu chở hàng Rena đang bị mắc kẹt ở một vỉa đá ngoài khơi New Zealand đã được sáu máy bay trực thăng của Hải quân sơ tán tới đảo Motiti gần đó để đề phòng thời tiết xấu.

Cơ quan Hàng hải  New Zealand (MNZ) cho biết việc sơ tán thủy thủ đoàn của tàu Rena được tiến hành sau khi có tín hiệu cấp cứu phát ra từ tàu vào sáng 11/10.

Các thủy thủ sẽ trở lại tàu khi tình hình thời tiết được cải thiện.

Giám đốc MNZ Catherine Taylor cho biết tình trạng tàu Rena hiện có vẻ ổn định, tàu được đặt trong một thế cân bằng mới, tránh bị di chuyển gây va chạm với vỉa đá.

Hiện các đội cứu hộ cũng đã tạo được một lớp vỏ bọc bịt kín các khoang chứa dầu của tàu nhằm hạn chế rò rỉ trong trường hợp Rena chìm xuống đáy biển.

Tuy nhiên, bà Taylor cho biết dự báo thời tiết không thuận lợi nên cần đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Tàu chở hàng Rena, mang cờ Liberia, bị mắc kẹt ở vỉa đá Astrolabe ngoài khơi Vịnh Plenty hôm 5/10. Dầu tràn từ con tàu này đã bắt đầu loang tới bờ biển Vịnh Plenty từ sáng 10/10, trong khi các chuyên gia ước tính khoảng 130-350 tấn dầu đã rỏ rỉ ra biển.

MNZ cho biết dầu tràn chắc chắn sẽ tiếp tục loang xuống phía Nam tới những bãi biển từ Mount Maunganui đến Maketu và cảng Tauranga và có khả năng loang tới các khu bảo tồn thiên nhiên Maketu và Matakana.

Cơ quan này đã sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất.

Giới chức New Zealand lo ngại nguy cơ thảm họa ô nhiễm biển tồi tệ nhất từ nhiều thập niên qua ở quốc đảo này nếu tàu Rena bị vỡ, khiến cho toàn bộ 1.700 tấn dầu nặng tràn ra Vịnh Plenty.

Người dân ven biển đã phát hiện một số lượng lớn chim và cá chết trên bờ biển. Một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã cho biết số chim bị chết có thể lên tới 500 con trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục